Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tàm Xá đổi thay nhờ bò sữa

Kinhtedothi - Tròn một năm sau khi về đích nông thôn mới (tháng 4/2015), diện mạo xã Tàm Xá, huyện Đông Anh tiếp tục có nhiều đổi mới.
Người dân đang chủ động phát triển kinh tế, trong đó chăn nuôi bò sữa là hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao.

Hướng đi đúng

Trong khu chăn nuôi của gia đình, chị Lê Thị Thảo, thôn Đông, xã Tàm Xá đang trộn cám cho đàn bò sữa ăn. Chị kể, 10 năm trước, gia đình thuộc nhóm hộ nghèo. Nhận thấy nuôi bò sữa không quá phức tạp, lại cho thu nhập tốt, hai vợ chồng mạnh dạn vay 100 triệu đồng mua 2 con bò sữa về nuôi. Hiện nay, đàn bò sữa của gia đình đã có 5 con, trong đó có 2 con đều đặn cho khoảng 50 lít sữa/ngày; giá bán ra thị trường trên dưới 10.500 đồng/lít. Có thời điểm, cả 5 con bò cùng cho sữa, thu nhập khi đó còn lớn hơn nhiều. Nhờ chăn nuôi bò sữa, gia đình chị đã từng bước thoát nghèo, có của ăn của để.
Nhiều hộ gia đình ở xã Tàm Xá khá giả lên nhờ nuôi bò sữa. 	Ảnh: Trọng Tùng
Nhiều hộ gia đình ở xã Tàm Xá khá giả lên nhờ nuôi bò sữa. Ảnh: Trọng Tùng
Hộ anh Hoàng Đình Nam, ở thôn Đoài có cơ ngơi chuồng trại chăn nuôi bò sữa khá lớn. Gia đình anh hiện có đàn bò sữa 10 con. Ngoài ra, anh còn đầu tư hệ thống bình chứa để thu mua sữa bò của các hộ chăn nuôi trong xã. Lợi nhuận từ các công việc này không năm nào dưới 500 triệu đồng.     

Ở Tàm Xá, không chỉ có gia đình chị Thảo, anh Nam khấm khá nhờ nghề nuôi bò sữa. Theo thống kê, tổng đàn bò sữa của xã tính đến hết quý I/2016 là 409 con. Toàn xã hiện có gần 100 hộ tham gia chăn nuôi bò sữa. Đáng chú ý, người dân đã chủ động trồng được cỏ sữa phục vụ nhu cầu chăn nuôi của gia đình. Đến nay, tổng diện tích trồng cỏ sữa toàn xã đã mở rộng lên 12,8ha, cơ bản đáp ứng nhu cầu về cỏ sữa cho chăn nuôi. Việc chủ động được nguồn thức ăn xanh, sạch này giúp giảm được chi phí, tăng lợi nhuận cho chăn nuôi bò sữa.

Chưa hết khó khăn

Nhờ nghề chăn nuôi bò sữa, thu nhập của một bộ phận người dân xã Tàm Xá đã từng bước được cải thiện, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên gần 29 triệu đồng/năm. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm còn khoảng 1,4%. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi bò sữa ở Tàm Xá vẫn chưa hết khó khăn. Theo chia sẻ của nhiều người chăn nuôi, đầu ra cho sản phẩm sữa nói chung, nhất là vào mùa Đông hiện tương đối khó khăn. Sở dĩ vậy bởi nhu cầu sữa của thị trường vào những tháng mùa Đông ít hơn các thời điểm khác trong năm, dẫn tới sức mua của các DN thu mua giảm. Điều này ảnh hưởng tới doanh thu cũng như tâm lý của nhiều hộ chăn nuôi bò sữa. Mục tiêu nhân rộng đàn bò sữa của địa phương do đó cũng không dễ.

Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi, xã Tàm Xá đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho người dân vay gần 3 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có phát triển đàn bò sữa. Dù vậy, nhiều hộ vẫn không dám mạo hiểm mà hầu hết chỉ duy trì quy mô đàn từ 3 – 5 con trong nhiều năm qua.

Ông Hoàng Hữu Vân – Chủ tịch UBND xã Tàm Xá cho biết, sau khi về đích nông thôn mới, địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống cho người dân. Do diện tích đất canh tác có hạn nên chăn nuôi được xác định là hướng đi cần được chú trọng. Theo đó, xã chủ động đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. Hỗ trợ vốn, tổ chức tập huấn, đồng thời khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Riêng đối với ngành chăn nuôi bò sữa, hiện các hộ đều có ý thức rất cao trong sản xuất sạch (thức ăn, vệ sinh chuồng trại, vắt sữa…). Tuy nhiên, nhu cầu sữa của thị trường và giá sữa biến động, nhất là vào mùa Đông đang là vấn đề khiến nhiều hộ chăn nuôi bò sữa tại địa phương trăn trở. Người chăn nuôi bò sữa rất kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm sữa, giúp bà con yên tâm sản xuất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ