Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng chế tài xử phạt để đảm bảo tính răn đe

Kinhtedothi - Sau một thời gian các lực lượng chức năng và cơ quan quản lý đẩy mạnh chống buôn lậu thuốc lá, tình trạng buôn lậu thuốc lá đã giảm đáng kể.
Lực lượng QLTT Hà Nội tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu. 	Ảnh: Hoài Nam
Lực lượng QLTT Hà Nội tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu. Ảnh: Hoài Nam
Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi, trong khi chính sách pháp luật còn nhiều kẽ hở.

Buôn lậu thuốc lá giảm đáng kể

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá diễn ra ngày 21/5, Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cho biết, trước khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra phức tạp, thậm chí đã hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn. Theo đánh giá của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, riêng năm 2014, thuốc lá lậu chiếm khoảng 24% thị trường nội địa, gây thất thu cho ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng/năm.

Sau khi Thủ tướng có chỉ thị chống buôn lậu thuốc lá, các lực lượng chức năng, UBND các tỉnh, thành trong cả nước đã xây dựng kế hoạch đánh mạnh vào các đường dây buôn thuốc lá lậu. Qua đó, lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ 5.428 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ hơn 5 triệu bao thuốc lá lậu. Đặc biệt, TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra số18/ KH-BCĐ 389/TP ngày 8/10/2014 về việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng rượu bia, thuốc lá... trên địa bàn TP. Từ tháng 10/2014 đến nay, trong quá trình triển khai kế hoạch, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 175 vụ, thu giữ 60.706 bao thuốc lá lậu...

Thực tế cho thấy, sau một thời gian các lực lượng chức năng và cơ quan quản lý đẩy mạnh chống buôn lậu, tình trạng buôn lậu thuốc lá đã giảm đáng kể, nhờ đó hiện tượng bày bán thuốc lá nhập lậu không còn diễn ra công khai. “Đến nay, Hà Nội không còn là điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Thiếu kinh phí và  khuôn khổ pháp lý

Mặc dù đã đẩy mạnh việc ngăn chặn thuốc lá lậu, nhưng việc buôn lậu mặt hàng này vẫn thường xuyên diễn ra. Có như vậy là do giá bán thuốc lá lậu thấp hơn thuốc lá trong nước sản xuất vì không phải chịu các loại thuế và tâm lý chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng. Ngoài ra, khuôn khổ pháp lý cho việc chống buôn lậu thuốc lá chưa đủ mạnh để răn đe, xử lý các hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Ông Chu Xuân Kiên - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội phản ánh: Việc phát hiện, bắt giữ các đường dây buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn là hết sức khó khăn. Có như vậy là do theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP chỉ những trường hợp buôn lậu trên 1.500 bao thuốc lá mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, đối tượng buôn lậu đã chia nhỏ lượng thuốc lá nhập lậu dưới 1.500 bao để khi bị bắt giữ chỉ bị xử lý hành chính, mà không bị xử lý hình sự. Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam nêu rõ: Hàng năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đều đóng góp vào Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá 1% doanh thu toàn ngành thuốc lá (tương đương 300 tỷ đồng), nhưng Bộ Y tế, đơn vị được giao quản lý chỉ chi 10% số kinh phí này cho hoạt động chống buôn lậu thuốc lá. Việc thiếu kinh phí đã khiến lực lượng chức năng không thể triển khai các hoạt động chống buôn lậu thuốc lá có quy mô lớn.

Để ngăn chặn buôn lậu thuốc lá, các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến có chung kiến nghị, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng có cơ chế hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc đầu tư trang thiết bị. Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan nâng cao hơn nữa chế tài xử lý hành vi buôn lậu thuốc lá theo hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP. Cụ thể, tăng chế tài xử phạt theo hướng giảm số lượng thuốc lá nhập lậu từ 1.500 bao xuống 500 bao phải bị xử lý hình sự, qua đó đảm bảo tính răn đe và thể hiện quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, thời gian tới, các lực lượng đẩy mạnh kiểm tra thị trường, qua đó phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu số lượng lớn. Đồng thời hạn chế đến mức cao nhất hiện tượng bày bán công khai thuốc lá nhập lậu; Không bao che tiếp tay các đối tượng buôn lậu, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, chính bản thân các DN sản xuất thuốc lá trong nước cần nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Thủ tướng cũng yêu cầu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt hành vi buôn lậu thuốc lá như đề xuất của các bộ, ngành.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa giữ đà tăng trưởng GRDP gần 8%

Thanh Hóa giữ đà tăng trưởng GRDP gần 8%

10 Jul, 09:48 PM

Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa ghi nhận thêm 1.725 doanh nghiệp thành lập mới, đứng đầu Bắc Trung bộ. GRDP toàn tỉnh tăng 7,88%, thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác sắp xếp bộ máy, tinh gọn chính quyền được triển khai quyết liệt, tạo tiền đề cho phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ