Tăng cường công tác chỉ đạo lấy nước đợt 2

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có công điện gửi Sở NN&PTNT các tỉnh khu vực Trung du, Đồng bằng sông Hồng, các công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà yêu cầu chỉ đạo tăng cường lấy nước đổ ải trong đợt xả nước lần 2 từ các hồ thủy điện (25 – 29/1).

Tăng cường công tác chỉ đạo lấy nước đợt 2 - Ảnh 1

Bơm nước đổ ải tại trạm bơm Thanh Điềm, huyện Mê Linh.
Trong đó, tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác, chỉ đạo điều hành đợt 1 lấy nước, khắc phục các vấn đề chưa thực hiện tốt, bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, sẵn sàng tận dụng cao nhất nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện để cấp nước phục vụ làm đất gieo cấy lúa. Các địa phương, nhất là địa phương diện tích được đổ ải thấp, cần rà soát lại kế hoạch lấy nước, xác định nguyên nhân để khắc phục khó khăn, thường xuyên thông tin về Tổng cục Thủy lợi để giải quyết các khó khăn phát sinh, thực hiện sát sao và quyết liệt hơn nữa để tận dụng tốt nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất, hoàn thành cấp đủ nước cho ít nhất 80% diện tích gieo cấy sau khi kết thúc đợt 2.

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông để tạo mặt bằng gieo cấy lúa, tuyệt đối không để phát sinh nhu cầu về bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả đã thống nhất.

Theo Tổng cục Thủy lợi, tính đến hết ngày 25/1, tức là ngày đầu tiên xả nước đợt 2, các tỉnh khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước đạt gần 300.000ha, đạt 47,1% diện tích theo kế hoạch.

Trước đó, kết thúc đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2013 - 2014, các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đạt 35,14% diện tích có nước; một số địa phương đạt tỷ lệ cao là Nam Định (77,14%), Phú Thọ (69,58%), Ninh Bình (45,69%) và địa phương đạt tỷ lệ thấp là Bắc Ninh (4,72%), Hưng Yên (9,31%).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần