Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác giữa đồng bào tôn giáo, dân tộc với bạn bè quốc tế

Kinhtedothi - Sáng 6/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ ký kết Chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 (Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội) Trịnh Xuân Tứ đã thông qua dự thảo nội dung Chương trình phối hợp giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội.

Chương trình hướng đến mục tiêu thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp và Sở trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO).

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 8/8/2025 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đôi bên cũng kỳ vọng Chương trình phối hợp sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các tầng lớp nhân dân, đồng bào tôn giáo, dân tộc với bạn bè quốc tế; xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, năng động, nhân ái và hội nhập.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh, việc ký kết Chương trình phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội có ý nghĩa sâu sắc trên nhiều phương diện.

Đây là bước cụ thể hoá chủ trương của Đảng và TP Hà Nội về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quan trọng hơn, Chương trình phối hợp này mở ra một hướng đi mới trong việc kết nối giá trị văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng và bản sắc dân tộc của Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định: Chương trình phối hợp được ký kết không chỉ là văn bản hành chính, mà là cam kết về tinh thần trách nhiệm, về khát vọng cùng hành động; đồng thời kỳ vọng đôi bên sẽ cùng nhau xây dựng được nhiều thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới. 

Trích dẫn
Trích dẫn 1

4 nội dung phối hợp giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội gồm:

1.. Phối hợp trong công tác tham mưu tuyên truyền.

2. Phối hợp trong công tác tham mưu chính sách.

3. Phối hợp trong công tác vận động và quản lý dự án từ các tổ chức phi chính phủ (NGO).

4. Phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phản bác thông tin sai trái.

Đưa xã Yên Bài trở thành điểm đến du lịch cộng đồng vùng dân tộc

Đưa xã Yên Bài trở thành điểm đến du lịch cộng đồng vùng dân tộc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
FDI vào Việt Nam 10 tháng đạt hơn 31,5 tỷ USD

FDI vào Việt Nam 10 tháng đạt hơn 31,5 tỷ USD

06 Nov, 10:52 AM

Kinhtedothi - Trong 10 tháng, Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng giá trị đăng ký đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 21,3 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua.

Xanh lại ao làng - hành trình ý Đảng lòng Dân

Xanh lại ao làng - hành trình ý Đảng lòng Dân

06 Nov, 10:14 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, trong đó có khía cạnh: “quản lý phát triển nông thôn bền vững gắn với bảo vệ môi trường”. Việc gìn giữ, bảo vệ những ao làng không chỉ đơn thuần là việc tạo dựng một môi trường sống an lành ở nông thôn, mà còn để giữ lấy những “mảnh hồn quê” trong “cơn lốc” đô thị hoá.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ