Tăng cường ứng trực hạn chế ngập úng ở Hà Nội

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cơn mưa cuối giờ chiều ngày 1/6 đã khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc di chuyển của các phương tiện đã thuận tiện hơn so với giờ cao điểm chiều tối.

Tối ngày 1/6, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa cuối giờ chiều ngày 1/6 đã khiến nhiều khu vực tại Hà Nội như nút Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Thái Hà… rơi vào tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng ngập úng đã từng bước được cải thiện, việc đi lại của người dân đã trở lên thuận tiện hơn so với khoảng hơn 1 giờ trước đó.

Phố Thái Hà ngập úng trong giờ cao điểm chiều 1/6.
Phố Thái Hà ngập úng trong giờ cao điểm chiều 1/6.

Để hạn chế tình trạng ngập úng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, trong thời gian Hà Nội diễn ra mưa lớn, Công ty đã yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện, máy móc tăng cường ứng trực làm nhiệm vụ tại những trọng điểm về ngập úng để phân làn giao thông, xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát lại công tác chuẩn bị của đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, triển khai lực lượng ứng trực ngay khi có mưa, chú trọng các việc như; thường xuyên đảm bảo mực nước trên sông, hồ; chủ động rà soát địa bàn để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện…

Một số hình ảnh ghi lại trong cơn mưa chiều ngày 1/6:

Tình trạng ngập úng cũng diễn ra trên đường Nguyễn Trãi.
Tình trạng ngập úng cũng diễn ra trên đường Nguyễn Trãi.
Đến thời điểm này, tình trạng ngập úng tại nút Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt đã cơ bản được xử lý. Trong ảnh, công nhân thoát nước vệ sinh các lắp hố ga để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Đến thời điểm này, tình trạng ngập úng tại nút Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt đã cơ bản được xử lý. Trong ảnh, công nhân thoát nước vệ sinh các lắp hố ga để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Trên phố Nguyễn Khuyến, công nhân thoát nước đội mưa làm nhiệm vụ.
Trên phố Nguyễn Khuyến, công nhân thoát nước đội mưa làm nhiệm vụ.
Sau khi nước rút hết, công nhân vệ sinh môi trường tiến hành dọn dẹp đường phố.
Sau khi nước rút hết, công nhân vệ sinh môi trường tiến hành dọn dẹp đường phố.
Công nhân thoát nước ứng trực làm nhiệm vụ giảm thiểu ngập úng tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.
Công nhân thoát nước ứng trực làm nhiệm vụ giảm thiểu ngập úng tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần