Tặng quà cho 56 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 56 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy (CNMT) số 2 Hà Nội đã được nhận quà hiện vật và tiền mặt, là sự động viên tinh thần của các em rất lớn.

Ngày 18/2, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở CNMT số 2 Hà Nội.

Ban Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.
Ban Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết: Trong những năm qua, Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội luôn quan tâm đến hoạt động xã hội, trong đó có thăm hỏi động viên, hỗ trợ, phối hợp chăm sóc các đối tượng xã hội, đặc biệt là các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở CNMT số 2 Hà Nội.

“Hôm nay, với thùng quà lớn là hiện vật, Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội trích kinh phí 5.000.000 đồng để hỗ trợ Cơ sở CNMT số 2 Hà Nội nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt. Sở LĐTB&XH Hà Nội rất mong Cơ sở sử dụng kinh phí này để lo cho các cháu có được cuộc sống tốt nhất” – ông Tây Nam nói và gửi tới 56 cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị lời chúc sức khỏe. Và mong rằng, dưới sự dìu dắt, chăm sóc, giúp đỡ của những thầy cô thì các cháu ngày càng mạnh khỏe và có kết quả học tập thật tốt, đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phấn khởi khi nhận quà hiện vật và tiền mặt, là sự động viên tinh thần rất lớn. Ảnh: Trần Oanh. 
Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phấn khởi khi nhận quà hiện vật và tiền mặt, là sự động viên tinh thần rất lớn. Ảnh: Trần Oanh. 

Giám đốc Cơ sở CNMT số 2 Hà Nội Hoàng Văn Luật xúc động trước sự quan tâm sâu sắc, sự yêu thương của Ban Giám đốc Sở, Ban chấp hành Công đoàn Sở LĐTB&XH Hà Nội đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có nhiều thiệt thòi. Qua đó, tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên phát huy hơn nữa năng lực, tâm huyết của mình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trẻ em ngày càng tự tin, vững vàng phấn đấu, học tập và rèn luyện để ngày càng sống tích cực hơn. Với quà là bánh kẹo, sẽ được Cơ sở cho các trẻ em liên hoan trong buổi sinh hoạt; tiền mặt được sử dụng vào hoạt động học tập, sinh hoạt, ngoại khóa của các em.

Ông Hoàng Văn Luật cũng chia sẻ về việc trẻ đang tuổi phát triển, trưởng thành nên Cơ sở sẽ tổ chức những buổi sinh hoạt, tư vấn, đào tạo, trang bị kỹ năng sống theo từng nhóm tuổi. Cùng với đó là giáo dục về nhận thức thể chất; hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cho các em. Hiện nay sức khỏe của các em đang rất tốt vì được uống thuốc ARV rất đều, ổn định tâm lý, sinh lý.

Các em tham dự Chương trình tặng quà đều rất vui và phấn khởi khi luôn nhận được sự quan tâm từ Sở LĐTB&XH Hà Nội. Em Vi Văn Toán (11 tuổi, ở nhà Sóc Nhí) bộc bạch, Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dọn dẹp vệ sinh môi trường. Cuộc sống ở đây rất tốt và vui vẻ như trong gia đình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có công việc ổn định, hòa nhập cuộc sống.