Tập đoàn FLC bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Artex làm Phó tổng thứ 10

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/10, Công ty CP Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Artex giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết trao Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc cho ông Nguyễn Thanh Bình.
Buổi lễ có sự tham gia của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch HĐQT; ông Lê Thành Vinh, Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc cùng đại diện ban điều hành các công ty con, công ty thành viên, các trưởng, phó phòng, ban trực thuộc Tập đoàn tại đầu cầu Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hạ Long, Thanh Hóa, Bình Định.
Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết đã trao Nghị quyết bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC đối với ông Nguyễn Thanh Bình.
Phát biểu trong buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Thanh Bình cho Tập đoàn trong suốt thời gian qua. Đồng thời ông cũng hi vọng, với cương vị mới, chức trách mới vị Phó tổng giám đốc thứ 10 sẽ có nhiều hơn những tham mưu, sáng kiến, định hướng đúng đắn, đưa Tập đoàn FLC đi lên.
Là một trong những người có thời gian gắn bó với Tập đoàn từ những ngày đầu thành lập, đón nhận trọng trách mới, ông Nguyễn Thanh Bình nhớ lại chặng đường đã qua với đầy trân trọng, tự hào và cam kết với ban lãnh đạo, với toàn thể cán bộ nhân viên sẽ nố lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Tập đoàn FLC ngày càng lớn mạnh hơn.
Cũng trong buổi lễ, ban lãnh đạo đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính cho ông Đinh Thái Hiệp, Trưởng ban Marketing cho bà Lê Thị Tuyến, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ cho ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng ban Vật tư và Đấu thầu cho ông Trần Trung, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị - Công ty TNHH Mộ thành viên Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC cho bà Nguyễn Lan Hương.
Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1975, là Kỹ sư Điện tử, Viễn thông, tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện tại, ông Nguyễn Thanh Bình đanggiữ nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC như Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Artex, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ OTP FLC Việt Nam.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc - Công ty CP FLC Quy Nhon Gofl & Resort (năm 2016), Giám đốc Công ty TNHH FLC Sầm Sơn (năm 2015 - 2016), thành viên HĐQT kiếm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC (năm 2010 - 2014), Giám đốc Công ty TM &DV Công nghệ cao B&T (năm 2007 - 2010)...
Như vậy, với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, hiện Tập đoàn FLC đang có 10 Phó tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm các nhân sự có trình độ, dày dặn kinh nghiệm vào các vị trí quan trọng là một phần trong kế hoạch kiện toàn bộ máy quản trị, phục vụ triển khai các chương trình chiến lược phát triển kinh doanh ‎2017 - 2018, tầm nhìn 2020 của Tập đoàn FLC.