Tập đoàn Sơn Hà tài trợ 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/11, tại Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng, tập đoàn Sơn Hà đã tài trợ 10 bồn Biogas, trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đây không chỉ là những phần quà ý nghĩa, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình nghèo mà còn góp phần bảo vệ môi trường trong sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hà tặng quà góp phần xây dựng nông thôn mới tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Khắc Kiên
Phát biểu tại chương trình, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đông Anh Nguyễn Đình Thanh gửi lời cám ơn đến Tập đoàn Sơn Hà và nhấn mạnh, việc xây dựng nông thôn mới và thi đua bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đông Anh.
Đại diện các hộ gia đình được trao tặng phần quà giá trị từ Tập đoàn Sơn Hà trong dịp này, bà Nguyễn Thị Thêm, thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng, Đông Anh xúc động chia sẻ: Chúng tôi rất vui vì nhận được sản phẩm Biogas từ Tập đoàn Sơn Hà. Được trao tặng sản phẩm không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn có ý nghĩa cổ vũ tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Bằng hành động từ thiện ý nghĩa, tập đoàn Sơn Hà đã lan tỏa những hành động đẹp. Giám đốc ngành nước Tập đoàn Sơn Hà Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng nhiều hoạt động từ thiện, góp phần cải thiện ý thức bảo vệ môi trường: Trong điều kiện các nguồn tài nguyên có sẵn đang dần cạn kiệt, dẫn đến việc gia tăng giá của hàng loạt nguyên liệu đầu vào (xăng dầu, điện...), công nghệ Biogas - biến rác thải hữu cơ thành năng lượng (sản xuất điện, nâng cấp làm khí ga tự nhiên...) không chỉ mang tới một giải pháp hoàn hảo, thân thiện cho môi trường trong vấn đề xử lý chất thải tại Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những phần quà nhỏ những ý nghĩa sẽ góp phần cho các hộ dân có thêm giải pháp về môi trường. Ảnh: Khắc Kiên
Hoạt động từ thiện tặng 10 bồn biogas tại Đông Anh lần này là một trong nhiều chương trình vì cộng đồng mà Tập đoàn Sơn Hà tổ chức thường niên, góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với mong muốn nâng cao chất lượng sống của các gia đình Việt, Sơn Hà đã và đang phát triển các giải pháp về môi trường phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam, xử lý chất thải tại nguồn cho các hộ gia đình từ thành thị đến nông thôn.
“Trong những năm tới, Tập đoàn Sơn Hà sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn nữa các chương trình ý nghĩa dành cho người nghèo, người có công với cách mạng – như một lời cam kết phát triển vì cộng đồng” – vị này khẳng định.
Sản phẩm biogas của Sơn Hà được làm bằng vật liệu composite kiên cố và vững chắc, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Watrec - doanh nghiệp tiên phong về công nghệ biogas trên thế giới. Sản xuất biogas hoạt động theo một qui trình phù hợp với sinh thái, biến chất thải hữu cơ thành năng lượng, đồng thời trả lại vòng tuần hoàn tự nhiên những thành phần dinh dưỡng như ni-tơ và ka-li… Công nghệ này đã được áp dụng phổ biến tại hầu hết các nước Châu Âu (Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Bỉ…) và nhiều nước khác như: Nhật Bản, Mỹ, Canada…
Việc áp dụng công nghệ biogas hiện đại để xử lý triệt để chất thải hữu cơ và phát điện phục vụ nhu cầu tại chỗ cho các hộ dân và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế và môi trường bền vững.