Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tập trung chăm sóc tốt diện tích đã gieo trồng

KTĐT - Theo báo cáo của Sở NN&PTNT 31 tỉnh phía Bắc, đến ngày 30/10, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 2011 gần 270.000ha, đạt 51,7% so với kế hoạch và 66,3% so với cùng kỳ năm 2010.
Trong đó diện tích nhóm cây ưa ấm (ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, ớt, bí các loại…) mới chỉ đạt 166.255ha, bằng 51,9% kế hoạch và 61% so với cùng kỳ.
 

Cụ thể, diện tích ngô đã gieo trồng được 103.289ha, đạt 65,8% kế hoạch, giảm 41.600ha so với cùng kỳ năm 2010. Diện tích khoai lang đã gieo trồng được 27.107ha, đạt 39,6% kế hoạch, giảm 18.560ha so với cùng kỳ năm ngoái. Một số tỉnh có diện tích đậu tương giảm nhiều là Hà Nội (giảm 20.000ha), Hà Nam (7.700ha), Thái Bình (9.000ha), Ninh Bình (7.000ha)…  Mặc dù một số tỉnh như Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên đã có chính sách hỗ trợ và tập trung chỉ đạo nhưng diện tích khoai tây đến nay đạt thấp do giá giống cao, đầu tư ban đầu lớn, trong khi nguồn lực trong dân hạn chế.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thời vụ gieo trồng vụ Đông chậm là do lúa Mùa sớm thu hoạch muộn cộng với thời tiết mưa kéo dài và rét sớm. Việc giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, điện năng… đều tăng cao cũng ảnh hưởng tới tiến độ xuống giống của người dân. Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, diện tích vụ Đông không đạt kế hoạch sẽ ảnh hưởng thu nhập của nông dân, hạn chế nguồn cung thực phẩm cho thị trường đặc biệt vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, các địa phương cần tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích cây vụ Đông đã gieo trồng nhằm tận dụng tối đa thời gian trời còn nắng, ấm. Đảm bảo đủ nước tưới, đồng thời chủ động tiêu úng nếu có mưa muộn xẩy ra.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích khoai tây, rau đậu và hoa ưa lạnh, theo hướng sử dụng giống có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường, phục vụ chế biến, xuất khẩu. Năm nay lập Xuân muộn (13 tháng Giêng Âm lịch) và nhuận 2 tháng 4, nên trên đất cây lúa Xuân muộn có thể kéo dài thời vụ gieo trồng tới 5/12 đối với khoai tây hoặc muộn hơn đối với rau đậu ngắn ngày khác, đảm bảo thu hoạch trước 5/3 để có đất cấy hoặc gieo thẳng lúa ngắn ngày.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ