Tập trung giải quyết tình trạng người ăn xin ở TP Hồ Chí Minh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết tình trạng người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng để giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết tình trạng người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra 7 nội dung yêu cầu lãnh đạo UBND quận huyện và TP Thủ Đức tập trung thực hiện.

Người ăn xin đang hoạt động trên vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh hoạ)
Người ăn xin đang hoạt động trên vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, các địa phương tổ chức, chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và UBND phường, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện và tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, đảm bảo đúng đối tượng, hồ sơ xác lập đầy đủ và chuyển giao theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh ngày 23/8/2021.

Tùy điều kiện cụ thể, các quận huyện chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đối với các trường hợp khó khăn có nguy cơ lang thang, đi xin ăn, sinh sống nơi công cộng và những đối tượng hồi gia, hòa nhập cộng đồng từ các trung tâm bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, lập danh sách và có kế hoạch cụ thể trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ, không để người dân phải đi xin ăn, sinh sống nơi công cộng.

“Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân TP không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn và hướng dẫn người dân giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa... thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội địa phương” - ông Dương Anh Đức yêu cầu.

Đồng thời, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường quản lý, rà soát các khu vực tập trung nhiều đối tượng tạm trú, lưu trú ngắn hạn có nhiều người cao tuổi, trẻ em không có người thân đi cùng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tình trạng chăn dắt hoặc lợi dụng các đối tượng yếu thế để trục lợi. Khi phát hiện có dấu hiệu trên, phải nhanh chóng xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các quận, huyện thông tin số điện thoại tiếp nhận tin báo về người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng này và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong hoạt động từ thiện để đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Nhiều năm nay, công tác quản lý, tập trung người lang thang ăn xin đã được TP triển khai thực hiện nhiều lần, nhiều đợt. Gần đây nhất, tháng 8/2021, TP đã chỉ đạo các sở ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn TP

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP Hồ Chí Minh, từ ngày 23/8 đến 30/10/2021, Trung tâm Hỗ trợ xã hội (trực thuộc Sở LĐTB&XH) đã tiếp nhận 1.295 người ăn xin, cơ nhỡ, người lang thang, vô gia cư trên địa bàn các quận, huyện và TP Thủ Đức. Thế nhưng đến nay, ghi nhận từ thực tế, người ăn xin vẫn xuất hiện ở rất nhiều tuyến đường, thậm chí ở các quận trung tâm TP.