Tây Ban Nha sẽ mở toang cánh cửa đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu trước chuyến thăm Bắc Kinh cuối tuần này, Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định thế giới cần nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AP
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AP

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 31/3 và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, với trọng tâm hội đàm là vấn đề Ukraine, theo hãng tin Al Jazeera.

Tây Ban Nha đang nỗ lực làm trung gian hòa đàm Nga-Ukraine khi nước này chuẩn bị đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 7 tới. Chính vì vậy, theo ông Tây Ban Nha cần thể hiện rõ vai trò quan trọng trong “thời điểm đầy rẫy diễn biến địa chính trị phức tạp”.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông sẽ thúc đẩy tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột, song vẫn đảm bảo “sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

“Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine, điều quan trọng nhất là có thể đảm bảo một nền hòa bình ổn định và lâu dài" - Thủ tướng Sanchez nói tại cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh ở Cộng hòa Dominica hôm 25/3.

Đồng thời, ông cho rằng thế giới cần nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. “Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu, vì thế cần lắng nghe tiếng nói của họ để xem chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này và Ukraine có thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ hay không” - nhà lãnh đạo Tây Ban Nha phát biểu tại buổi họp báo ở Brussels hôm 24/3.

Trước đó, ông khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Moscow và Kiev cũng phải dựa trên sự tôn trọng trật tự quốc tế do Liên Hợp quốc thiết lập.

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Sanchez diễn ra sau khi ông Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow  vào tuần trước, thúc đẩy kế hoạch hòa bình 12 điểm của Bắc Kinh đối với Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, kế hoạch này có thể là cơ sở để chấm dứt xung đột Ukraine khi phương Tây sẵn sàng chấp nhận.

Kế hoạch mang tên "Lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine" kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại đàm phán hòa bình, cũng như gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương của phương Tây đối với Nga và từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh.

Tây Ban Nha sẽ tìm ra “chìa khóa” chấm dứt chiến sự tại Ukraine?

Chuyên gia nghiên cứu về châu Á Mario Esteban tại Viện Real Elcano - một tổ chức tư vấn ở Madrid, cho rằng cộng đồng quốc tế đang quan tâm đặc biệt đến chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Sanchez để xem liệu Tây Ban Nha có thể đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine hay không.

Chủ tịch Trung Quốc Tập  Cận Bình (bên trái) gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Madrid hôm 28/11/2018. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập  Cận Bình (bên trái) gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Madrid hôm 28/11/2018. Ảnh: Xinhua

Theo chuyên gia Esteban, lãnh đạo và quan chức cấp cao Tây Ban Nha trong thời gian gần đây đã có nhiều cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Ông nói với hãng tin Al Jazeera: “Thủ tướng Sanchez đã có cuộc gặp bên lề với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng 11/2022. Ngoài ra, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ở New Delhi (Ấn Độ) vào đầu tháng này”.

Theo ông Esteban, Tây Ban Nha hiểu rất rõ vai trò của Trung Quốc trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Chính vì vậy, Trung Quốc cũng đặt kỳ vọng vào khả năng Tây Ban Nha sẽ đạt mục tiêu trở thành trung gian hòa đàm trước khi chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch EU vào tháng 7 tới.

Trong khi đó, bà Ruth Ferrero, chuyên gia về quan hệ châu Âu tại Đại học Complutense ở Madrid, cho biết Trung Quốc đang cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải toàn cầu trong cuộc chiến giữa Moscow và Kiev, và Tây Ban Nha có vị thế tốt để tham gia vào các nỗ lực hòa đàm.

“Tất cả nỗ lực hòa giải cần phải có thời gian. Trung Quốc đang chờ đợi xem liệu Tây Ban Nha, nước sẽ đảm nhận chức Chủ tịch EU trong nửa cuối năm nay, có thể đóng góp vào tiến trình hòa bình tại Ukraine hay không. “Nhiệm kỳ Chủ tịch EU sắp tới của Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine” - chuyên gia Ferrero cho hay, tin rằng mọi nỗ lực có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột vào mùa Hè năm nay.

Về phần mình, Thủ tướng Sanchez rất muốn Tây Ban Nha đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2018. Tây Ban Nha cũng thể hiện vai trò đồng minh tích cực của NATO khi cho phép  máy bay chiến đấu của Mỹ đặt tại hai căn cứ quân sự ở phía nam nước này trong nhiều thập kỷ như một phần của thỏa thuận với Washington.

Trước khi tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Sanchez lên kế hoạch dự các cuộc họp về thương mại tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở đảo Hải Nam, Trung Quốc hôm 30/3.