Tây Hồ: triệt phá vụ vận chuyển 350kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
Kinhtedothi - Trong nỗ lực tăng cường công tác đảm bảo an sinh và an toàn thực phẩm trên địa bàn, lực lượng chức năng phường Tây Hồ vừa phối hợp cùng cơ quan quản lý thị trường phát hiện và xử lý nghiêm một vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.
Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 13/2, tại khu vực đầu ngõ 28 đường Xuân La (phường Tây Hồ), Tổ Cảnh sát trật tự cơ sở Xuân La phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành áp sát, kiểm tra hành chính đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89C - 325.87.
Lực lượng chức năng phường Tây Hồ phối hợp cùng cơ quan quản lý thị trường phát hiện và xử lý nghiêm một vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.
Qua quá trình khám xét phương tiện, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe đang vận chuyển 350kg nội tạng động vật. Lái xe kiêm chủ hàng là ông Đào Hải Nam đã không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này.
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số nội tạng trên không có thông tin về nơi sản xuất cũng như các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định theo giá niêm yết là 14 triệu đồng.
Số nội tạng ước tính nặng 350kg.
Với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, ông Đào Hải Nam đã bị xử phạt hành chính với số tiền 12 triệu đồng. Quyết định xử phạt này được áp dụng dựa trên các quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, đồng thời cập nhật các nội dung sửa đổi mới nhất tại Nghị định số 24/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh hình thức phạt tiền, lực lượng chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt là buộc tiêu hủy toàn bộ 350kg nội tạng động vật vi phạm. Đây là loại hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường nếu được tuồn ra thị trường tiêu thụ. Mọi chi phí liên quan đến việc tiêu hủy do đối tượng vi phạm chi trả dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 3.
Với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, ông Đào Hải Nam đã bị xử phạt hành chính với số tiền 12 triệu đồng.
Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép đối với các hành vi gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Tổ Cảnh sát trật tự cơ sở và các đơn vị chuyên trách không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật mà còn bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn phường Tây Hồ nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Đà Nẵng xử phạt 47 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết
Kinhtedothi - Trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026, thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP), qua đó xử phạt 47 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 317 triệu đồng.

Chủ động phòng ngừa an toàn thực phẩm, bảo đảm Tết an toàn
Kinhtedothi - Mỗi dịp Tết Nguyên đán đến gần, áp lực bảo đảm an toàn thực phẩm càng gia tăng khi nhu cầu tiêu dùng, ăn uống, lễ hội tăng mạnh. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Yên Sở, TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, địa phương xác định phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm bảo đảm “Tết an toàn – Xuân bình yên” cho Nhân dân.

Xã Đan Phượng: quyết liệt khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm
Kinhtedothi – Xã Đan Phượng, TP Hà Nội đặt mục tiêu thiết lập và phát huy hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.






