Tết Bính Ngọ 2026: Thị trường Hà Nội ổn định, hàng Việt “được lòng” người tiêu dùng
Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường Hà Nội diễn biến đúng quy luật mùa vụ, không xảy ra khan hàng, sốt giá. Người dân Thủ đô chủ động mua sắm sớm, ưu tiên siêu thị và kênh online; thực phẩm tươi sống, hoa quả thắp hương tăng nhẹ nhưng nguồn cung dồi dào, bảo đảm cân đối cung – cầu.
Người Hà Nội mua sắm sớm, ưu tiên siêu thị và mua sắm online
Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính đến Mùng 6 Tết, từ cuối tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026 là cao điểm chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ. Nhu cầu mua sắm tăng nhưng giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản không biến động lớn nhờ nguồn cung dồi dào.
Tại Hà Nội, xu hướng mua sắm sớm diễn ra rõ nét. Thay vì chờ sát Tết, nhiều gia đình chủ động chuẩn bị từ trước, tận dụng các chương trình khuyến mại tại siêu thị, trung tâm thương mại hoặc đặt hàng qua kênh online. Các nhóm hàng “được lòng” người tiêu dùng gồm bánh kẹo, mứt Tết, giỏ quà, các loại hạt, nước ngọt, bia, hóa mỹ phẩm và thời trang.
Đáng chú ý, hàng sản xuất trong nước tiếp tục chiếm ưu thế trên kệ bán lẻ, với mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý. Trong bối cảnh người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, các sản phẩm nội địa chất lượng, giá vừa phải trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Thủ đô.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường Hà Nội không xảy ra khan hàng, sốt giá.
Thị trường sôi động trở lại nhưng không “sốt giá”
Từ Mùng 1 đến Mùng 2 Tết, phần lớn chợ dân sinh tại Hà Nội tạm nghỉ hoặc mở cửa lấy ngày, nhu cầu mua sắm không lớn do người dân chủ yếu đi chúc Tết, du xuân. Một số siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu.
Đến Mùng 4 và Mùng 5 Tết, nhiều chợ bắt đầu mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sôi động hơn, tập trung vào hoa quả, rau củ và thực phẩm tươi sống. Giá hoa tươi phục vụ lễ đầu năm cao hơn khoảng 15–30% so với ngày 29 Tết. Thịt lợn loại ngon dao động 160.000–180.000 đồng/kg; thịt bò thăn khoảng 320.000–350.000 đồng/kg, tăng so với ngày thường nhưng nguồn cung ổn định. Rau xanh và hoa quả cũng cao hơn trước Tết 15–30%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, quý I hàng năm thường chịu áp lực tăng giá do trùng dịp Tết và mùa lễ hội. Sau Mùng 4, khi hoạt động mua bán sôi động trở lại, có thể xuất hiện tăng giá cục bộ tại chợ dân sinh, điểm du xuân đối với thực phẩm tươi sống, hoa tươi, dịch vụ ăn uống, trông giữ xe.
Tuy nhiên, nhiều yếu tố đang góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá. Trước hết, nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào, không bị gián đoạn. Hệ thống siêu thị, cửa hàng mở cửa sớm sau Tết giúp ổn định nguồn hàng. Bên cạnh đó, chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Chính phủ được duy trì nhất quán, củng cố niềm tin thị trường.
Đặc biệt, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh, người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, cân nhắc kỹ trước khi mua sắm, góp phần hạn chế biến động giá.

Thị trường thực phẩm mùng 5 Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp chủ động nguồn cung giá tăng không đáng kể
Kinhtedothi-Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ hầu hết các gia đình tổ chức Lễ hóa vàng qua đó khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời cũng là cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên. Vì vậy sức mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại hệ thống chợ truyền thống tăng cao khiến những mặt hàng này có dấu hiệu tăng giá so với thời điểm trước Tết.

Tỷ giá USD hôm nay 20/2/2026: Thị trường tự do tiếp tục giảm, trong ngân hàng ổn định
Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 20/2/2026, trên thị trường tự do đồng USD và đồng EUR trong nước duy trì đà đi xuống. Trong khi đó, do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định. Tỷ giá trung tâm duy trì ở mức 25.049 đồng/USD.

Sôi động thị trường hàng hóa mùng 3 Tết Bính Ngọ
Kinhtedothi - Thị trường ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) ổn định, nguồn cung dồi dào, cung - cầu cân đối và không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá.






