Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thái Lan thắt chặt an ninh trước cuộc biểu tình

KTĐT - Theo Tướng Wichien, trong số 24 đơn vị cảnh sát được huy động, bốn đơn vị sẽ bảo vệ Tòa nhà Chính phủ và hai đơn vị bảo vệ trụ sở quốc hội. Bên cạnh đó, quân đội cũng sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát.

KTĐT - Theo Tướng Wichien, trong số 24 đơn vị cảnh sát được huy động, bốn đơn vị sẽ bảo vệ Tòa nhà Chính phủ và hai đơn vị bảo vệ trụ sở quốc hội. Bên cạnh đó, quân đội cũng sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát.

Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Wichien Pojphosri ngày 24/1 cho biết khoảng 3.600 cảnh sát sẽ được huy động nhằm đảm bảo an ninh xung quanh Tòa nhà Chính phủ và trụ sở của quốc hội nước này khi Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe "áo vàng," dự kiến biểu tình vào ngày mai (25/1).

Theo Tướng Wichien, trong số 24 đơn vị cảnh sát được huy động, bốn đơn vị sẽ bảo vệ Tòa nhà Chính phủ và hai đơn vị bảo vệ trụ sở quốc hội. Bên cạnh đó, quân đội cũng sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát.

Ông cho biết chính phủ sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp và cũng không yêu cầu Cơ quan An ninh nội địa (ISC) tuyên bố khu vực cấm người biểu tình. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh sẽ không để người biểu tình bao vây bất kỳ cơ quan nào của chính phủ.

Kế hoạch siết chặt an ninh được công bố một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ của phe "áo vàng," phong trào tỏ ra không hài lòng với cách Chính phủ Thái Lan xử lý các vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia.

Phe "áo vàng" đang kêu gọi chính phủ rút lại bản ghi nhớ (MOU) đã ký giữa Thái Lan và Campuchia năm 2000 về các tranh chấp biên giới giữa hai nước, vì cho rằng văn bản này đặt Thái Lan vào thế bất lợi trong việc giải quyết vấn đề này với Phnom Penh.

Cũng trong ngày 24/1, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố phán quyết của tòa án Campuchia đối với năm công dân Thái, bị bắt giữ ngày 29/12/2010 về tội xâm phạm trái phép lãnh thổ Campuchia, sẽ không ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán giữa hai nước về tranh chấp biên giới hiện nay.

Trong diễn văn đặc biệt được truyền hình tối 23/1, Thủ tướng Abhisit giải thích phán quyết trên chỉ liên quan tới các cá nhân hoặc đảng phái có dính líu. Mọi sự phân giới tại những khu vực tranh chấp đều phải được thực hiện trên cơ sở MOU ký năm 2000 giữa hai nước./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc, Mỹ và cuộc đối thoại thương mại đầy thử thách tại Geneva

Trung Quốc, Mỹ và cuộc đối thoại thương mại đầy thử thách tại Geneva

10 May, 07:58 PM

Kinhtedothi - Vào sáng thứ Bảy, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lệ Băng đã khởi động cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Geneva. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang vào đầu năm nay.

Giới chuyên gia lại dự báo kịch bản sốc của giá vàng

Giới chuyên gia lại dự báo kịch bản sốc của giá vàng

10 May, 05:24 PM

Kinhtedothi - Các nhà phân tích của Bank of America và JP Morgan cho rằng giá vàng có thể đạt tới 4.000 USD/ounce nhờ vào các yếu tố như nhu cầu đầu tư gia tăng, bất ổn địa chính trị và chính sách kinh tế toàn cầu.

Nga nêu điều kiện ngừng bắn 30 ngày

Nga nêu điều kiện ngừng bắn 30 ngày

10 May, 09:49 AM

Kinhtedothi - Quan chức Điện Kremlin tuyên bố, Nga ủng hộ ngừng bắn 30 ngày nhưng với điều kiện các bên giải quyết thỏa đáng những vấn đề liên quan trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ