Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc, Mỹ và cuộc đối thoại thương mại đầy thử thách tại Geneva

Kinhtedothi - Vào sáng thứ Bảy, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lệ Băng đã khởi động cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Geneva. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang vào đầu năm nay.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai bên đang chịu sức ép từ mức thuế nhập khẩu vượt ngưỡng 100%, gây tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu. Dù địa điểm đàm phán không được công bố chính thức, các nhân chứng cho biết họ đã thấy các đoàn đại biểu từ cả hai phía rời khỏi nơi ở của Đại sứ Thụy Sĩ tại Liên Hợp Quốc ở vùng ngoại ô Cologny vào buổi trưa.

Phái đoàn Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, xuất hiện với tâm trạng tích cực, trong khi các thành viên phái đoàn Trung Quốc cũng được nhìn thấy gần Hồ Geneva. Các dấu hiệu này cho thấy đây là một cuộc gặp có chuẩn bị kỹ lưỡng và kỳ vọng nhất định, dù kết quả vẫn là ẩn số.

Các nhà phân tích nhận định khả năng đạt được bước đột phá lớn sau vòng đàm phán đầu tiên là khá thấp. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố có thể giảm thuế xuống 80% với hàng hóa Trung Quốc, thay vì mức 145% hiện hành. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là tìm kiếm một lệnh hoãn áp thuế kéo dài 90 ngày, tương tự như những gì Mỹ đã áp dụng với một số đối tác khác.

Vào sáng sớm thứ Bảy, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lệ Băng đã khởi động cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Geneva. Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin, người đã gặp cả hai phái đoàn vào hôm thứ Sáu, đánh giá việc các cuộc thảo luận diễn ra đã là một tín hiệu tích cực, ngay cả khi chưa có kết quả cụ thể. Ông hy vọng các cuộc gặp sẽ tiếp tục vào Chủ nhật hoặc thứ Hai, trong khi Phó Thủ tướng Hà Lệ Băng cũng đã có cuộc trao đổi với đại diện Tổ chức Thương mại Thế giới và một số quan chức châu Âu.

Đối với Trung Quốc, cuộc gặp này là cơ hội khẳng định lập trường ủng hộ thương mại đa phương, đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ yêu cầu mở cửa thị trường và tăng tiêu dùng nội địa. Bắc Kinh nhấn mạnh mọi thay đổi trong mô hình phát triển kinh tế của họ phải dựa trên nhu cầu nội tại, không phải do áp lực từ bên ngoài.

Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bình luận đối thoại là lựa chọn khôn ngoan hơn đối đầu, nhưng không nên hiểu là sự nhượng bộ đơn phương. Trong khi đó, phía Mỹ liên tục thúc giục Trung Quốc mở rộng thị trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Mỹ.

Kịch bản khả dĩ: thỏa thuận tạm thời

Theo các chuyên gia, kịch bản tích cực nhất là hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời, chẳng hạn như giảm dần thuế quan hoặc ngừng áp thêm thuế trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các vòng đàm phán sâu hơn và giảm căng thẳng trên thị trường toàn cầu.

Ông Jayant Menon, chuyên gia tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, nhận định nếu hai bên đồng ý tạm hoãn các biện pháp thuế mới trong 90 ngày, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường và nhà đầu tư toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cảnh báo kết quả đàm phán vẫn phụ thuộc vào sự nhượng bộ từ cả hai phía. Nếu Mỹ không đồng ý giảm thuế ngay lập tức, hoặc Trung Quốc từ chối các yêu cầu thay đổi mô hình kinh tế, căng thẳng thương mại có thể tiếp tục leo thang.

Giáo sư Alexander Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Daniel K. Inouye ở Hawaii nhấn mạnh ngay cả khi đạt được thỏa thuận "mềm", điều này vẫn có ý nghĩa tích cực trong việc duy trì kênh đối thoại. Ông cảnh báo quá trình đàm phán có thể kéo dài, đòi hỏi nhiều vòng trao đổi tiếp theo.

Đọc thêm: Leo XIV: người Mỹ đầu tiên trên ngôi Giáo hoàng và kỳ vọng đổi thay

Mặt khác, nếu đàm phán thất bại, tác động tiêu cực sẽ lan rộng, đặc biệt là với nền kinh tế toàn cầu. Chuyên gia Dong Jinyue từ BBVA dự báo nếu Mỹ tiếp tục nâng thuế nhập khẩu, tổng mức thuế có thể lên tới 245%, làm giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc khoảng 1 điểm phần trăm mỗi năm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ