Leo XIV: người Mỹ đầu tiên trên ngôi Giáo hoàng và kỳ vọng đổi thay
Kinhtedothi - Nhiều người kỳ vọng Giáo hoàng Leo XIV sẽ thúc đẩy cải cách, tăng cường đối thoại liên tôn giáo và khẳng định vai trò tích cực của Giáo hội toàn cầu.
Ngày 8/5/2025, cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới chào đón một chương mới khi Hồng y người Mỹ Robert Prevost được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, lấy hiệu là Leo XIV. Việc ông trở thành Giáo hoàng đánh dấu một mốc lịch sử đáng chú ý, bởi đây là lần đầu tiên một người Mỹ giữ vị trí lãnh đạo tối cao của Giáo hội. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho Giáo hội trong một thế giới đang ngày càng đa dạng và phức tạp hơn.
Sinh năm 1955 tại Chicago, Robert Prevost lớn lên trong một gia đình Công giáo truyền thống, nơi nuôi dưỡng lòng nhiệt thành phục vụ và đức tin sâu sắc của ông. Sau khi gia nhập Dòng Augustino, ông dành phần lớn cuộc đời mục vụ tại Peru, Nam Mỹ, nơi ông làm việc gần gũi với các cộng đồng nghèo và bị thiệt thòi nhất. Sự gắn bó lâu dài với Peru không chỉ giúp ông hiểu rõ hơn những thách thức tại khu vực Mỹ Latinh, mà còn tạo nền tảng cho các quan điểm cởi mở, hòa nhập và đề cao lòng trắc ẩn trong sứ vụ của mình.

Tân Giáo hoàng Robert Prevost. Ảnh: EPA
Prevost được phong chức giám mục năm 2014 và trở thành một nhân vật quan trọng tại Hội đồng Giám mục Peru. Đến năm 2023, ông được Giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Francis bổ nhiệm làm Hồng y, ghi nhận sự đóng góp và năng lực lãnh đạo của ông. Trong những năm gần đây, ông nổi bật với lập trường cân bằng giữa truyền thống và cải cách, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn giáo lý căn bản song hành cùng tinh thần đổi mới, đối thoại cởi mở với xã hội hiện đại.
Mật nghị Hồng y lần này diễn ra với sự tham gia của 133 Hồng y cử tri. Sau hai ngày bỏ phiếu căng thẳng với tổng cộng ba vòng bầu chọn, vào buổi chiều ngày 8/5, làn khói trắng từ ống khói Nhà nguyện Sistine báo hiệu việc bầu chọn thành công Giáo hoàng mới. Ít lâu sau, Hồng y trưởng chính thức tuyên bố "Habemus Papam" - "Chúng ta đã có Giáo hoàng," trước sự reo mừng của hàng chục nghìn tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican.
Ngay từ những giây phút đầu tiên trên cương vị mới, Leo XIV đã để lại ấn tượng mạnh với bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy xúc động, kêu gọi sự đoàn kết và cam kết phục vụ người nghèo, bảo vệ môi trường và thúc đẩy hòa bình. Ông khẳng định Giáo hội Công giáo cần chủ động hơn trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất bình đẳng xã hội, đồng thời giữ vững giáo lý truyền thống để củng cố nền tảng đức tin.
Việc bầu chọn một Giáo hoàng người Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn trên toàn cầu. Tại Mỹ, sự kiện này được người dân và cộng đồng Công giáo đón nhận với niềm tự hào sâu sắc, coi đây là cơ hội để nâng cao vai trò và tầm ảnh hưởng của Công giáo tại quốc gia vốn có đa dạng tôn giáo và văn hóa. Trên thế giới, các lãnh đạo tôn giáo, chính trị và xã hội bày tỏ kỳ vọng vào khả năng dẫn dắt của Giáo hoàng Leo XIV trong việc tiếp nối các cải cách của người tiền nhiệm, đặc biệt là thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và giải quyết những thách thức toàn cầu đang ngày càng cấp bách.
Đọc thêm: Thỏa thuận Mỹ–Ukraine: hợp tác khoáng sản, thúc đẩy tái thiết đất nước
Nhiệm vụ trước mắt của tân Giáo hoàng Leo XIV không hề đơn giản. Ông sẽ phải đối mặt với áp lực cân bằng giữa các quan điểm bảo thủ và cấp tiến trong nội bộ Giáo hội, đồng thời mở rộng vai trò và sức ảnh hưởng của Vatican trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc từ kinh nghiệm lâu năm tại Nam Mỹ, khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ và lòng nhiệt huyết sâu sắc với sứ vụ, nhiều người tin rằng Giáo hoàng Leo XIV có đủ năng lực và quyết tâm để dẫn dắt Giáo hội vượt qua những thách thức phức tạp của thế kỷ 21.
Với việc bầu chọn Giáo hoàng Leo XIV, Giáo hội Công giáo không chỉ tiếp tục hành trình cải cách và hội nhập sâu rộng vào thế giới hiện đại, mà còn thể hiện một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, đổi mới và lòng bác ái, những giá trị cốt lõi luôn được Giáo hội đề cao qua các thời đại.

Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88
Kinhtedothi - Di sản của Giáo hoàng Francis ghi dấu một nhiệm kỳ cải cách đầy nhân văn, đề cao bao dung và lòng nhân ái.

Việt Nam gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis
Kinhtedothi - Vào ngày 24/4, tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tòa thánh Vatican trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis vào ngày 21/4 vừa qua.

Hàng trăm nghìn người đến Vatican dự tang lễ Giáo hoàng Francis
Kinhtedothi - Hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Vatican để dự tang lễ của Giáo hoàng Francis, vị lãnh đạo tinh thần khiêm nhường nhưng vĩ đại của Giáo hội Công giáo.