Quận Hoàn Kiếm:

Thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành, gia đình chính sách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thăm, chúc Tết, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận.

Vui mừng trước những kết quả đạt được của quận Hoàn Kiếm

Dịp này, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt

Đồng chí Phạm Thế Duyệt sinh năm 1936, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (tháng 10/1988 đến tháng 5/1996), nguyên Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam. Hiện đồng chí và gia đình sinh sống tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Thế Duyệt với Đảng, Nhà nước cũng như với Thủ đô Hà Nội, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định kính chúc sức khỏe đồng chí Phạm Thế Duyệt cùng gia đình nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục quan tâm, thường xuyên giúp đỡ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, để quận luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, đồng chí Phạm Thế Duyệt cho biết luôn quan tâm, theo dõi tình hình phát triển mọi mặt của quận và bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của quận Hoàn Kiếm cũng như TP Hà Nội thời gian qua.

Đặc biệt, đồng chí chúc mừng cán bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận (31/5/1961/ 31/5/2021).

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định cùng quyền Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ Đinh Thị  Hải Yến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Lương
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định cùng quyền Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ Đinh Thị  Hải Yến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Lương

Đồng chí tin tưởng rằng, thời gian tới, dù có nhiều thách thức, khó khăn nhưng với trí tuệ tập thể, quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân, chắc chắn quận Hoàn Kiếm sẽ đạt được nhiều thành quả đáng tự hào hơn nữa.

Luôn quan tâm, chăm lo chu đáo người có công, gia đình chính sách

Tiếp đó, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Lý Thái Tổ, phường Hàng Bài đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Lương, sinh năm 1930, hiện sinh sống tại Tông Đản, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Quá trình sinh sống tại địa phương ông luôn tích cực hưởng ứng các phong trào nơi cứ trú, gương mẫu trong sinh hoạt và lối sống.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định Chủ tịch UBND phường Hàng Bài Nguyễn Thị Ngọc Anh thăm, chúc Tết, tặng quà  cán bộ tiền khởi nghĩa Việt Chiến
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định Chủ tịch UBND phường Hàng Bài Nguyễn Thị Ngọc Anh thăm, chúc Tết, tặng quà  cán bộ tiền khởi nghĩa Việt Chiến

Đoàn đến thăm cán bộ tiền khởi nghĩa Việt Chiến, sinh năm 1927, hiện ở cùng với gia đình tại phố Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Ông từng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 4/1945. Sau đó ông về công tác tại Tổng Cục hậu cần và ở nhiều vị trí công tác.

Trước khi nghỉ hưu ông là Giám đốc Viện Bảo tàng - Tổng Cục Hậu cần. Sau khi nghỉ hưu ông luôn tích cực tham gia công tác tại đia phương, nhiều năm ông giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của phường Hàng Bài.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Hàng Mã, thăm hỏi, chúc Tết cán bộ Lão thành Cách mạng Nguyễn Kim Chi
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Hàng Mã, thăm hỏi, chúc Tết cán bộ Lão thành Cách mạng Nguyễn Kim Chi

Trong dịp này, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Hàng Mã, phường Cửa Đông đến thăm, chúc Tết cán bộ Lão thành Cách mạng Nguyễn Kim Chi, sinh năm 1926, sinh sống tại Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Bà từng tham gia đoàn thể Việt Minh, làm cứu thương quân y, y tá quân y, trợ lý phòng điều trị Cục quân y; Bác sỹ trợ lý phòng huấn luyện cục Quân y. Năm 1982 bà nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu tập thể 12A Lý nam đế.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Huy Thịnh
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Huy Thịnh

Đoàn cũng đến thăm cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1929, đang sinh sống cùng gia đình tại phố Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Ông đã từng trải qua nhiền vị trí công tác, trước khi nghỉ hưu ông là Bác sỹ cống hiến hết mình cho nền Y học nước nhà. Ông luôn tích cực tham gia công tác xã hội, ủng hộ các phong trào từ thiện của địa phương.

Dịp này, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long cùng Chánh văn phòng UBND quận; Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo đến thăm, chúc Tết Ban Chủ nhiệm và các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long cùng Chánh văn phòng UBND quận; Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo đến thăm, chúc Tết Ban Chủ nhiệm và các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long cùng Chánh văn phòng UBND quận; Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo đến thăm, chúc Tết Ban Chủ nhiệm và các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Chủ tịch UBND quận chúc Ban chủ nhiệm và các hội viên CLB Thăng Long luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tình cảm, cùng xây dựng quận Hoàn Kiếm cũng như Thủ đô ngày càng phát triển. Đồng thời, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm gửi lời thăm hỏi, chúc Tết gia đình các thành viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cũng trong dịp này, đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận, đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Hàng Trống đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Hàng Trống.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long, đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung Phó Chủ tịch HĐND quận cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Hàng Trống thăm, tặng quà gia đình ông Tôn Đức Lượng
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long, đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung Phó Chủ tịch HĐND quận cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường Hàng Trống thăm, tặng quà gia đình ông Tôn Đức Lượng

Đoàn đã tới thăm ông Tôn Đức Lượng là cán bộ tiền khởi nghĩa, trong thời kỳ hoạt động kháng chiến ông từng tham gia ở Ty Công An Sơn Tây, năm 1951 ông về công tác tại Báo Tiền Phong cho đến khi nghỉ hưu. Con trai ông cũng là Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành, gia đình chính sách - Ảnh 1

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cùng lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận; lãnh đạo phường Hàng Buồm thăm, chúc tết gia đình thương binh Vũ Thành Vĩnh, sinh sống tại phường Hàng Buồm. Ông tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất động hóa học, nguyên Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàn Kiếm, hiện đang đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam quận Hoàn Kiếm.

Gia đình ông là gia đình gương mẫu, luôn chấp hành tốt chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Tại các gia đình chính sách, người có công, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của gia đình. Các đồng chí quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, hằng năm, vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, Quận và phường luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình có công, các đồng chí có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cùng lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận; lãnh đạo phường Hàng Buồm thăm, chúc tết gia đình thương binh Vũ Thành Vĩnh
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cùng lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận; lãnh đạo phường Hàng Buồm thăm, chúc tết gia đình thương binh Vũ Thành Vĩnh

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí kính chúc các gia đình chính sách, người có công luôn mạnh khỏe, nêu gương sáng cho con cháu noi theo, chúc gia đình đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Trước tình cảm, sự quan tâm chăm sóc chu đáo của của các đồng chí lãnh đạo quận và phường, đại diện các gia đình bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm cũng như Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.