Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Thanh Trì

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 19/7, đoàn các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà; Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) Phạm Đức Ấn và đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì.

Các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu
Các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu ở xã Đại Áng. Năm nay, mẹ Nguyễn Thị Cứu tròn 90 tuổi, là người mẹ có con trai duy nhất hy sinh tại chiến trường Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mẹ Cứu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát, cống hiến to lớn của mẹ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng với đó, mong muốn mẹ Cứu giữ gìn sức khỏe, minh mẫn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu
Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đặng Thị Đảo ở thôn Đại Lan, xã Duyên Hà. Bà Đảo là vợ chiến sĩ Đặng Văn Lê, nhập ngũ năm 1974, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và là bộ đội tình nguyện tại Lào. Đất nước thống nhất, ông trở về địa phương mang trên thân thể thương tích đến 99%, vết thương thường xuyên tái phát, đến năm 2014 ông qua đời và được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Trải qua thời gian xây dựng gần 20 năm, căn nhà cấp bốn và là nơi thờ tự liệt sĩ Đặng Văn Lê đã xuống cấp, nhưng bà Đảo không có điều kiện để sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) và Ngân hàng Agribank đã hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố hơn.

Tại các nơi đến thăm hỏi, tặng quà, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đảm bảo thực thi hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác này.

Các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) trao quà, hỗ trợ kinh phí xây Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đặng Thị Đảo
Các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) trao quà, hỗ trợ kinh phí xây Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đặng Thị Đảo

Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, huyện Thanh Trì luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng, để họ vơi bớt nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần