Thân thế tân Thủ tướng 37 tuổi của Thái Lan

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là con út trong số ba người con của ông Thaksin, bà Paetongtarn là người mới tham gia chính trường Thái Lan và chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ.

Hôm 16/8, bà Paetongtarn Shinawatra đã được bầu làm thủ tướng Thái Lan, trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất từ ​​trước đến nay của đất nước và đánh dấu sự trở lại nắm quyền của gia tộc Shinawatra. 

Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: AP
Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: AP

Chính trị gia 37 tuổi đã giành được vị trí thủ tướng sau khi tập hợp đủ sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp trong quốc hội Thái Lan.

Bà sẽ trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất châu Á và là thành viên thứ ba của Thái Lan từ gia tộc Shinawatra sau cha bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và người dì Yingluck Shinawatra.

Sự thăng tiến nhanh chóng của nữ chính trị gia diễn ra sau phán quyết của tòa án hiến pháp Thái Lan tuần này, dẫn đến việc phế truất cựu thủ tướng Srettha Thavisin vì một cuộc bổ nhiệm nội các mà tòa án cho là vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức. Ông Srettha tại nhiệm chưa đầy một năm trong vai trò này.

Liên minh cầm quyền đã chọn bà Paetongtarn làm người thay thế tại một cuộc họp vào tối 15/8 sau khi không có đảng nào trong số 10 đảng khác thuộc liên minh đưa ra được phương án. 

Đảng Pheu Thai và các đối tác liên minh hiện nắm giữ 314 ghế trong quốc hội và bà Paetongtarn cần sự chấp thuận của hơn một nửa trong số 493 nhà lập pháp hiện tại để trở thành thủ tướng.

Là con út trong số ba người con của ông Thaksin, bà Paetongtarn là người mới tham gia chính trường Thái Lan và chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ. Bà đã giành được uy tín trên chính trường với tư cách là ứng cử viên thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, khi vận động tranh cử ở những tháng cuối của thai kỳ lúc bấy giờ, với tư cách là người đứng đầu đảng Pheu Thai của gia tộc Shinawatra. Bà sinh con chỉ hai tuần trước ngày bỏ phiếu.

Bà Paetongtarn nắm vai trò hỗ trợ điều hành bộ phận khách sạn của đế chế kinh doanh gia đình trước khi tham gia chính trường cách đây ba năm. Bà cũng là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào hôm 16/8.

Theo FT, gia tộc Shinawatra đã đạt được thỏa thuận với các đối thủ trong giới quân sự-bảo hoàng vào năm ngoái để thành lập chính phủ, nhưng căng thẳng đã gia tăng trong vài tháng qua.

Ông Thaksin, 75 tuổi, bị truy tố hồi tháng 5 vì bị cáo buộc xúc phạm chế độ quân chủ của đất nước trong những bình luận bản thân ông đưa ra vào năm 2015. Là một ông trùm viễn thông chuyển sang làm chính trị gia, ông Thaksin đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2006 và trở về Thái Lan vào năm ngoái sau khi đảng Pheu Thai quyết định thành lập liên minh cầm quyền với các đảng bảo thủ.

Việc bổ nhiệm bà Paetongtarn là sự kiện mới nhất trong một loạt các diễn biến cải tổ trong nền chính trị Thái Lan. Đảng đối lập Move Forward (MFP) — giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 nhưng đã bị Thượng viện chặn không cho thành lập chính phủ, khi đó do quân đội bổ nhiệm và có quyền phủ quyết các cuộc bổ nhiệm thủ tướng.

Tuần trước, tòa án hiến pháp cũng đã bỏ phiếu giải tán MFP và cấm các thành viên ban điều hành của đảng này tham gia chính trường trong 10 năm vì lời cam kết sẽ sửa đổi luật phỉ báng hoàng gia vốn nghiêm ngặt.