Tháng 6/2023, Bộ Nông nghiệp sẽ xây dựng trạm bơm Phù Sa tại Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã thông tin như trên trong buổi kiểm tra công tác lấy nước sản xuất vụ Xuân 2023 tại Hà Nội vào cuối giờ chiều nay (6/2).

Thông tin tại buổi kiểm tra của đoàn công tác Bộ NN&PTNT, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết, vụ Xuân 2023, Hà Nội gieo cấy khoảng 82.000ha lúa. Tính đến ngày 6/2, toàn TP đã có khoảng 67% diện tích canh tác lúa Xuân được cấp đủ nước.

Trong ngày 6/2, hàng trăm trạm bơm tiếp tục được các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội vận hành hết công suất, tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh, mương, ao, hồ, vùng trũng thấp… Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân...

Trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì) không thể lấy nước sản xuất vụ Xuân 2023 do mực nước sông Đà bị hạ quá thấp. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì) không thể lấy nước sản xuất vụ Xuân 2023 do mực nước sông Đà bị hạ quá thấp. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Mặc dù vậy, đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cũng cho biết, hiện nay đang trong cao điểm chống hạn vụ Xuân 2023, tuy nhiên, nhiều trạm bơm trên địa bàn TP không thể vận hành do mực nước sông Hồng, sông Đà bị hạ quá thấp. Trong số này có hai trạm bơm chính, đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác chống hạn của Hà Nội là trạm bơm Phù Sa (thị xã Sơn Tây) và trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì).

Cuối giờ chiều 6/2, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thị sát hiện trạng của trạm bơm Trung Hà. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chủ động lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2023 của Hà Nội. Đồng thời, nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo duy trì vận hành các trạm bơm để bảo đảm lấy đủ nước phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi với đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội tại trạm bơm Trung Hà.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trao đổi với đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội tại trạm bơm Trung Hà.

“Bộ NN&PTNT sẽ làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để nghiên cứu, xem xét việc duy trì tăng cường phát điện sau thời gian của đợt xả thứ hai từ các hồ chứa thủy điện nhằm tạo điều kiện để các trạm bơm chính của Hà Nội có thể tiếp tục lấy nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa Xuân…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Về giải pháp lâu dài, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết trong tháng 6/2023, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp cùng UBND TP Hà Nội triển khai dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Phù Sa tại thị xã Sơn Tây; phấn đấu thi công hoàn thành trạm bơm để có thể vận hành lấy nước từ vụ Đông Xuân 2023 - 2024. Trạm bơm Phù Sa khi hoàn thành sẽ hỗ trợ đắc lực, giúp Hà Nội chủ động hơn trong công tác lấy nước sản xuất vụ Xuân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần