Thanh Hóa: chuẩn bị cho lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024
Kinhtedothi - Sáng 8/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa có cuộc khảo sát và làm việc với UBND TP Sầm Sơn về công tác chuẩn bị Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Theo đó, chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn dự kiến sẽ diễn ra vào tối 27/4. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các sự kiện du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền và yêu cầu TP Sầm Sơn phối hợp với ngành chức năng, các cơ quan truyền thông triển khai hiệu quả nhiệm vụ nhằm lan tỏa, tạo sức hút mạnh mẽ du khách dự Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 và các sự kiện trong mùa du lịch. Đồng thời, đề nghị TP Sầm Sơn tập trung làm tốt công tác chỉnh trang đô thị theo hướng tạo dấu ấn, điểm nhấn. Trong đó lưu ý bổ sung thêm các điểm check in đẹp đáp ứng nhu cầu của khách du lịch...
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND TP Sầm Sơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chương trình theo đúng kế hoạch, kịch bản đã được thống nhất; chu đáo, ấn tượng và an toàn tuyệt đối.
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn diễn ra hàng năm là cơ hội tốt để tỉnh Thanh Hóa quảng bá những hình ảnh về văn hóa độc đáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu những đặc sản xứ Thanh với bạn bè trong nước và quốc tế...

Nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút khách du lịch dịp lễ 30/4 -1/5
Kinhtedothi - Theo đó, trong 2 ngày 27 - 28/4/2024, tại dự án The Maris Vũng Tàu (khu vực biển Chí Linh, Vũng Tàu) sẽ diễn ra khoảng 30 sự kiện nhằm thu hút khoảng 10.000 lượt khách du lịch. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động du lịch biển trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Chuyển đổi số là chìa khóa để ngành du lịch chuyển đổi xanh
Kinhtedothi - Xu hướng du lịch của du khách trên thế giới đang thay đổi với nhiều hành vi khác nhau. Do đó các doanh nghiệp buộc phải thích ứng đưa ra nhiều sản phẩm mới và nhiều cách tiếp cận khách hàng.
Đồng Tháp: khai thác du lịch từ các vườn xoài, quýt
Kinhtedothi – Tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp, địa phương đã đưa nhiều loại cây trồng vào khai thác du lịch như: sen, xoài, quýt hồng…góp phần tạo điểm đến ấn tượng cho du khách.