Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: rộn ràng không khí mua sắm những ngày giáp Tết

Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng Chạp, khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần, không khí mua sắm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ các khu chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại đến các tuyến phố kinh doanh sầm uất, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu hàng hóa Tết.

Người dân Thanh Hóa tấp nập mua sắm tại siêu thị trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại phường Hạc Thành và nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, từ khoảng giữa tháng Chạp, lượng người dân đi mua sắm đã tăng mạnh. Các khu vực như chợ Tây Thành, chợ Vườn Hoa, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại… luôn trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào các khung giờ chiều tối và những ngày cuối tuần. Các mặt hàng phục vụ Tết được bày bán phong phú, đa dạng, từ bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống đến đồ gia dụng, quần áo, hàng trang trí, giỏ quà biếu Tết. 

Nếu như trước đây, cao điểm Tết thường gắn với hình ảnh những khu chợ truyền thống chật kín người mua kẻ bán, sức mua dồn dập theo từng ngày và giá cả biến động theo từng thời điểm, thì vài năm trở lại đây, cấu trúc tiêu dùng tại Thanh Hóa đã có sự dịch chuyển rõ nét. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi không chỉ làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân mà còn hình thành một “trục ổn định” cho thị trường tiêu dùng dịp cao điểm. Trong bối cảnh sức mua có thể tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với ngày thường vào những tuần giáp Tết, chính hệ thống bán lẻ hiện đại đang đóng vai trò hấp thụ, điều tiết và phân bổ nhu cầu một cách có kiểm soát, góp phần giữ nhịp thị trường vận hành ổn định.

Khác với mô hình kinh doanh truyền thống dựa nhiều vào kinh nghiệm và cảm tính, bán lẻ hiện đại tại Thanh Hóa ngày càng vận hành trên nền tảng dữ liệu và quản trị chuỗi cung ứng. Các siêu thị, trung tâm thương mại lớn không chỉ dự báo thị trường theo mùa vụ mà còn xây dựng kế hoạch hàng hóa dựa trên phân tích hành vi tiêu dùng, chu kỳ mua sắm và xu hướng dịch chuyển nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Việc chủ động tăng lượng hàng dự trữ, mở rộng nguồn cung, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống, đã giúp hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy nguồn cung – yếu tố thường tạo ra “sóng giá” trong các giai đoạn cao điểm tiêu dùng.

Hàng hóa phục vụ Tết được bày bán phong phú, đa dạng tại các siêu thị, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Tại Siêu thị GO! Thanh Hóa, lượng khách mua sắm trong các tháng cuối năm ghi nhận mức tăng mạnh so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và quà biếu Tết. Để đáp ứng nhu cầu này, siêu thị không chỉ tăng quy mô nhập hàng mà còn tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng ưu tiên hàng thiết yếu, hàng sản xuất trong nước và các nhóm hàng có chu kỳ tiêu dùng ngắn. Cách làm này vừa bảo đảm nguồn cung ổn định, vừa tạo “đệm an toàn” cho thị trường, góp phần hạn chế biến động giá trong giai đoạn cao điểm cuối năm. 

Chị Hoàng Thu Trà (phường Quảng Phú), đang mua sắm tại Siêu thị GO!, chia sẻ: “Những ngày này tôi tranh thủ đi mua sắm sớm cho gia đình để đỡ vất vả những ngày cận Tết. Hàng hóa rất phong phú, từ thực phẩm, bánh kẹo đến đồ trang trí đều dễ chọn, giá cả cũng khá ổn định. Đi siêu thị mua một lần được nhiều thứ, lại yên tâm về nguồn gốc nên tôi chọn mua sắm ở đây cho tiện.”

Cùng chung cảm nhận, anh Huy (phường Hạc Thành) cho biết: “Năm nay không khí mua sắm Tết sôi động hơn hẳn, lượng người đi sắm sửa đông hơn so với các năm trước. Gia đình tôi vẫn giữ thói quen chuẩn bị Tết sớm để tránh cảnh chen chúc những ngày cận Tết. Chúng tôi vừa đi chợ truyền thống, vừa vào siêu thị để mua thêm những đồ cần thiết. Mua sớm vừa chủ động chi tiêu, vừa thoải mái lựa chọn, quan trọng là hàng hóa đầy đủ, không có cảm giác thiếu hàng hay tăng giá đột biến như trước.”

Song song với thị trường hàng tiêu dùng, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết tại Thanh Hóa cũng bắt đầu sôi động. Các điểm bán đào, quất, mai, hoa tươi, cây cảnh trang trí Tết xuất hiện trên nhiều tuyến phố, khu dân cư. Người dân tranh thủ lựa chọn cây cảnh, hoa Tết để trang trí nhà cửa, chuẩn bị không gian sum vầy, đón năm mới, tạo nên không khí xuân lan tỏa khắp các khu phố, làng quê.

Không khí mua sắm rộn ràng những ngày cuối năm phản ánh sức mua tăng và thị trường tiêu dùng ổn định trên địa bàn Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, mặt bằng giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Các doanh nghiệp, đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh đã chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, bảo đảm cân đối cung – cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong những ngày giáp Tết. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường cuối năm. 

Một nhân viên Siêu thị GO! Thanh Hóa cho biết thêm: “Càng về cuối năm, lượng khách đến mua sắm tăng rất nhanh, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Có những thời điểm, lượng khách có thể tăng gấp 3–4 lần so với ngày thường. Nhu cầu tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, quà biếu Tết và hàng thiết yếu. Để đáp ứng nhu cầu, siêu thị đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ, bổ sung nhân lực và điều chỉnh phương án vận hành nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất trong cao điểm cuối năm.” 

Không chỉ là hoạt động mua sắm đơn thuần, không khí nhộn nhịp những ngày giáp Tết ở Thanh Hóa còn phản ánh nhịp sống sôi động, sự khởi sắc của thị trường và niềm háo hức đón chờ năm mới của người dân. Tết không chỉ đến trong từng gian hàng, từng con phố, mà còn hiện diện trong không khí rộn ràng, phấn khởi, trong những gương mặt hân hoan đi sắm sửa, chuẩn bị cho mùa xuân sum vầy, ấm áp. 

Lừa đảo trực tuyến gia tăng với 4 thủ đoạn dịp cận Tết

Lừa đảo trực tuyến gia tăng với 4 thủ đoạn dịp cận Tết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân thăm và tặng quà Tết cho con của ngư dân

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân thăm và tặng quà Tết cho con của ngư dân

30 Jan, 07:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 30/1, đoàn công tác của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân do thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính ủy Trung tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các cháu là con của ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu tại tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực, đặc khu Côn Đảo

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực, đặc khu Côn Đảo

30 Jan, 06:31 PM

Kinhtedothi – Ngày 30/1, tàu chở hai đoàn công tác số 1 và số 2, gồm các thủ trưởng Vùng 2 Hải quân và cán bộ, đại biểu cùng phóng viên các cơ quan báo đài trên cả nước đã cập Cảng Đoàn kinh tế quốc phòng Trường Sa (Quân chủng Hải quân, phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh).

Mùa cúc vàng bên sông Trà Bồng

Mùa cúc vàng bên sông Trà Bồng

30 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết, cánh đồng ven sông Trà Bồng, đoạn qua thôn An Châu, xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), rực lên sắc vàng của hoa cúc. Từ vài luống hoa trồng thử cách đây khoảng 4 năm, nơi đây dần hình thành vùng hoa Tết, mở ra hướng mưu sinh mới nhiều tiềm năng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ