Thanh Hóa: xôn xao clip nữ sinh lớp 10 bị bạo lực học đường
Kinhtedothi - Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 10 tại Thanh Hóa bị bạn học hành hung lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.
Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người quen đã gửi lại cho gia đình để thông báo vụ việc. Tối 9/12, phụ huynh của một nữ sinh lớp 10 tại Thanh Hóa đã gửi đơn tường trình tới nhà trường và cơ quan chức năng, đề nghị xác minh sự việc và có biện pháp bảo vệ tinh thần cho con.
Theo nội dung tường trình, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, bà Phạm Thị Thoa nhận được video do người quen chuyển tới. Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh bàn tán và chia sẻ về hành vi bạo lực học đường trong một nhóm Facebook. Khi theo dõi, bà bàng hoàng nhận ra nhân vật bị hành hung là con gái mình, em Nguyễn Thị Y.N., học sinh lớp 10 Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày.
Sau khi xem clip, em Y.N có biểu hiện đau đầu, buồn rầu, hoảng loạn. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện 71 Trung ương để thăm khám. Bà Thoa cho biết người tác động vào đầu con mình trong clip là học sinh K.L và T (cùng lớp với Y.N.). Gia đình sau đó tiếp tục nhận thêm 3 video liên quan, trong đó có đoạn được cho là quay tại lớp học từ 2 - 3 tháng trước và một video ngoài khuôn viên trường.
Đáng chú ý, trong một đoạn video, nhiều học sinh không chỉ đứng xung quanh chứng kiến mà còn quay và livestream trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội. Sau khi phát sóng, một số em còn tỏ ra vui mừng khi lượt xem tăng cao, coi đây như một nội dung để giải trí và khoe nhau. Hình ảnh này khiến gia đình nạn nhân bức xúc và đặt ra lo ngại về sự lệch chuẩn trong nhận thức của một bộ phận học sinh.
Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ việc.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thoa cho biết hiện con gái đang điều trị tại bệnh viện. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ xác định không có vết thương do va chạm mạnh; tuy nhiên gia đình vẫn cho chụp CT để kiểm tra toàn diện.
Cũng theo bà Thoa, tinh thần cháu Y.N. đang rất bất ổn: “Cháu ngủ không yên, hay giật mình, thỉnh thoảng hoảng loạn, khóc.” Gia đình đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để cháu ổn định tâm lý và yên tâm học tập.
Trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa xác nhận đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh xảy ra trong khuôn viên nhà trường. “Sự việc xảy ra sau giờ tan học, rất đáng tiếc”- ông Sinh nói.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cử cán bộ đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe. Trường cũng đã báo cáo sự việc tới Công an phường Quảng Phú. Theo ông Sinh, sức khỏe của em Y.N. đã ổn định và dự kiến có thể trở lại học tập vào tuần tới.
Hiệu trưởng cho biết thêm, giữa Y.N. và học sinh tên T đã có mâu thuẫn từ thời học THCS. “Những chuyện riêng tư giữa các cháu khi đến trường rất khó nắm bắt. Nếu biết trước, nhà trường đã kịp thời tách lớp hoặc có biện pháp hòa giải”- ông nói.
Ông Sinh khẳng định nhà trường chưa từng để xảy ra tình trạng bạo lực như trong clip. Công tác phòng chống bạo lực học đường luôn được chú trọng, lực lượng Công an phường Quảng Phú thường xuyên phối hợp tuyên truyền, kiểm tra. “Tới đây, nhà trường sẽ rà soát và triển khai thêm nhiều giải pháp để ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng này”- ông nhấn mạnh.
Từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 9 vụ bạo lực học đường, trong đó có 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong. Cụ thể, ngày 17/10, tại Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình), một nam sinh lớp 11 dùng dao đâm bạn học lớp 12 tử vong tại chỗ. Chưa đầy 2 tuần sau, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, một học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên bị nhóm bạn lớp 11 hành hung và tử vong sau 5 ngày điều trị.
Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao vai trò nòng cốt trong tham mưu, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội vào chương trình giáo dục, phù hợp với từng cấp học. Ngành giáo dục sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật cho học sinh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường học và biểu dương các tấm gương thực hiện tốt văn hóa ứng xử.
Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo lực học đường; phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm, cán bộ đoàn, đội trong nắm bắt tâm lý, mối quan hệ của học sinh để kịp thời ngăn chặn hành vi lệch chuẩn. Ngành giáo dục sẽ phối hợp Công an tỉnh triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”, “Tổ tư vấn học đường”, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên và phát hiện học sinh mang hung khí đến trường.
Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề cũng được tổ chức tại khu dân cư, giúp phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia phòng ngừa bạo lực học đường. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự khu vực cổng trường; đồng thời, các cơ quan chức năng chủ động kiểm soát, ngăn chặn nội dung kích động bạo lực trên không gian mạng.

Nạn bạo lực học đường trên phim Hàn Quốc trực diện và khốc liệt
Vấn nạn bạo lực học đường được thể hiện trên phim Hàn trực diện và khốc liệt.

Vụ bạo lực học đường tại Sóc Sơn: Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm
Kinhtedothi – Tối 20/10, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường mới xảy ra trên địa bàn.

Sau vụ việc học sinh bạo lực cô giáo: Nguyện vọng tha thiết của ngành giáo dục
Kinhtedothi – Vài ngày trôi qua nhưng vụ việc nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) bạo lực với cô giáo ngay trong lớp học vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Nhiều lời nhắn gửi đã được phát đi để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin đối với thầy cô, phụ huynh và học sinh.






