Bộ Công Thương:

Thành lập Tổ giúp việc giải quyết ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký quyết định số 55/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Tình hình ùn tắc hàng hóa tại nhiều cửa khẩu phía Bắc đang được Chính phủ và các bộ, ngành nỗ lực vào cuộc tháo gỡ
Tình hình ùn tắc hàng hóa tại nhiều cửa khẩu phía Bắc đang được Chính phủ và các bộ, ngành nỗ lực vào cuộc tháo gỡ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 121/VPCP-QHQT về việc đề xuất thành lập nhóm công tác về thuận lợi hóa thương mại Việt - Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký quyết định số 55/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc (Tổ giúp việc).

Theo quyết định, thành viên Tổ giúp việc bao gồm: Ông Phan Văn Chinh - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (tổ trưởng); ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (tổ phó); bà Lê Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (thành viên); ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (thành viên); ông Tô Ngọc Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (thành viên); ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (thành viên); ông Phạm Tuấn Long - Trưởng phòng phòng Thương mại mại quốc tế, Cục Xuất nhập khẩu (thành viên); ông Lê Minh Tuấn - Chuyên viên phòng Thương mại quốc tế, Cục Xuất nhập khẩu (thành viên); ông Bùi Anh Dũng - Chuyên viên phòng Thương mại quốc tế, Cục Xuất nhập khẩu (thành viên).

Tổ giúp việc tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.