Thanh Nhã - cầu thủ quốc gia khởi đầu từ phong trào bóng đá nữ huyện Thường Tín

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều mồng 6 tết Nguyên đán Nhâm Dần, đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam giành thắng lợi 2 - 1 trước tuyển nữ Đài Loan giành vé đến World Cup nữ 2023. Trong dàn cầu thủ không thể không kể đến Nguyễn Thị Thanh Nhã, một người con của quê hương Thường Tín.

Nguyễn Thị Thanh Nhã - nữ tiền đạo tài năng, xinh đẹp, hiện đang thuộc biên chế Câu Lạc bộ Hà Nội Watabe. Sinh năm 2001 ở thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín trong một gia đình không ai theo nghiệp thể thao, nhưng tuổi thơ của cô lại may mắn được lớn lên trong “cái nôi” của phong trào bóng đá nữ huyện Thường Tín.

Con đường đến với bóng đá của Thanh Nhã giống như bao nhiêu cô gái đá bóng ở xã Nghiêm Xuyên, xã Dũng Tiến; chiều chiều rủ nhau ra sân vận động xã Nghiêm Xuyên tập bóng với ông Dương Khắc Kiểm (bầu Kiểm). Với tình yêu và niềm đam mê, bầu Kiểm đã ân cần, bền bỉ hướng dẫn và dạy kỹ năng chơi bóng cho các em gái ngay từ khi các em còn học ở trường tiểu học.

Nguyễn Thị Thanh Nhã  với nụ cười tươi đang tập luyện cùng đồng đội
Nguyễn Thị Thanh Nhã  với nụ cười tươi đang tập luyện cùng đồng đội

Nhận thấy niềm đam mê và năng khiếu vượt trội của Thanh Nhã, bầu Kiểm đã giới thiệu cô lên trung tâm huấn luyện ở quận Hà Đông, từ đây Nhã bắt đầu được chinh phục những đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp. Cô tập luyện cùng đội trẻ của Câu lạc bộ Hà Nội, tham gia các đội tuyển U14, U19 Quốc gia, gặt hái được nhiều thành công và danh hiệu. 

Tháng 9/2021, cô được Huấn luyện viên Mai Đức Chung phát hiện, gọi lên tuyển nữ Việt Nam tham gia vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra tại Tajikistan. Thanh Nhã chia sẻ: “Hai trận vòng loại là một trải nghiệm quý giá đối với em. Hai đối thủ Maldives và Tajikistan dù trên bảng xếp hạng FIFA đứng sau Việt Nam nhưng chúng em không hề chủ quan, tập trung thi đấu đến phút cuối và giành chiến thắng”. 

Tại Vòng chung kết Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 - 6/2/2022, Thanh Nhã tiếp tục có mặt trong thành phần đội tuyển Quốc gia. Đây là vòng chung kết đầy giông bão của đội tuyển nữ Việt Nam, có thời điểm hầu hết các cầu thủ đều bị nhiễm Covid-19, khiến người hâm mộ đã có lúc cho rằng giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam không còn. Nhưng bằng nghị lực, lòng quả cảm, các cầu thủ nữ đã vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan ở vòng play-off giành tấm vé chính thức cuối cùng của khu vực châu Á tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand.

Trong thành công chung này, có một phần đóng góp của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Khi được thi đấu chính thức, Thanh Nhã luôn thể hiện sự năng nổ, tốc độ và kỹ năng chơi bóng ấn tượng, đóng góp với lối chung của toàn đội. Ghi nhận thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ Châu Á, giành quyền tham dự Vòng chung kết giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023, các thành viên đội tuyển nữ Quốc gia đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, trong đó Thanh Nhã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tối  16/2/2022, tại Gala Quả bóng vàng 2021, Thanh Nhã được vinh danh cầu thủ trẻ tiêu biểu năm 2021. 

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, nhanh nhẹn trên sân cỏ, ngoài đời Thanh Nhã có làn da trắng, mái tóc dài rất ưa nhìn. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh năng động, hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi trên trang Facebook cá nhân. Trước câu hỏi của một người hâm mộ rằng: "Triệu người muốn hỏi một câu, vườn hồng Nhã có ai thầu hay chưa?", nữ tuyển thủ Thanh Nhã đáp: "Anh hỏi thì em xin thưa, em đặt mật khẩu nên chưa ai vào"

Sau chiến tích giành quyền tham dự Vòng chung kết giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023, hiện tại Thanh Nhã và các thành viên đội tuyển nữ Quốc gia được Ban huấn luyện cho về nghỉ ngơi với gia đình. Thanh Nhã chia sẻ: "Huấn luyện viên vẫn dặn tất cả phải thường xuyên tập luyện giữ phong độ, chuẩn bị cho đợt tập trung hướng tới SEA Games 31, cũng như AFF Cup trong năm nay. Đây là hai giải đấu quan trọng, cũng là điểm tựa cho kỳ World Cup 2023 sắp tới".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần