80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)

Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt tri ân những người có công với cách mạng

Kinhtedothi – Ngày 22/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và lễ truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng

Tới dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc; Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Thường trực UBND TP, các tổ chức chính trị - xã hội TP cùng 185 đại biểu là người có công tiêu biểu, các thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Đây là những tấm gương người có công tiêu biểu đại diện hơn 173 nghìn người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng tại TP Hồ Chí Minh và đại diện thân nhân của 6 Mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” tham dự buổi họp mặt.

Trong năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự. TP bảo đảm 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng, 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ.

Bên cạnh đó, TP cũng chú trọng tới công tác xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, thực hiện chỉnh trang các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn. Từ năm 2021 tới nay, TP đã tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận và tổ chức Lễ an táng 48 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp nối truyền thống cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, người có công đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua bệnh tật, khó khăn hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Rất nhiều thương binh, bệnh binh đã trở thành những tấm gương sáng trong học tập, công tác, sản xuất, nuôi dạy con trưởng thành, có nhiều đồng chí không những làm giàu cho chính mình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7 trao các quyết định cho thân nhân, gia đình của 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Phú Lữ

Trao tặng các phần quà tri ân đến những người có công tiêu biểu, thương binh, gia đình chính sách... Ảnh: Phú Lữ

Triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, thay mặt cho lãnh đạo TP bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và thân nhân; đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, nhà ở, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, giáo dục theo quy định.

Bà cũng nhấn mạnh cần thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có công, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề chính đáng để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ.

Song song đó, các đơn vị cần tăng cường tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu - những người đã phát huy phẩm chất cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với 6 Mẹ, gồm: Mẹ Phan Thị Liều, Lâm Thị Sáng, Nguyễn Thị Quyến, Trần Thị Của, Trịnh Thị Tính, Nguyễn Thị Trơn. Quyết định được trao bởi các Mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng tặng các phần quà tri ân đến các đại biểu là người có công tiêu biểu, các thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lào Cai: thăm, tặng quà gia đình người có công nhân dịp 27/7

Lào Cai: thăm, tặng quà gia đình người có công nhân dịp 27/7

Xã Thường Tín thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh nhân dịp 27/7

Xã Thường Tín thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh nhân dịp 27/7

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: người dân xã Mường Xén chật vật chạy lũ

Nghệ An: người dân xã Mường Xén chật vật chạy lũ

22 Jul, 10:34 PM

Kinhtedothi - Từ chiều tối 22/7, một số khu vực trung tâm xã Mường Xén (Nghệ An), nước lũ từ sông dâng nhanh gây ngập úng cục bộ. Chính quyền, người dân tất bật di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. 

Xã Mỹ Lý (Nghệ An): nhiều nhà dân nước lũ ngập đến nóc 

Xã Mỹ Lý (Nghệ An): nhiều nhà dân nước lũ ngập đến nóc 

22 Jul, 10:14 PM

Kinhtedothi – Chiều tối 22/7, nhiều hộ dân ở các bản thuộc xã Mỹ Lý, ven sông Nậm Nón (Nghệ An) buộc phải di dời tới nơi an toàn do nước lũ từ sông dâng lên nhanh, gây ngập úng, nhiều ngôi nhà nước lũ dâng ngập tới gần nóc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ