Thành ủy Huế ra công điện khẩn ứng phó bão số 10
Kinhtedothi - Với phương châm “không chủ quan, lơ là”, TP Huế chuẩn bị sẵn sàng di dời hơn 10.000 hộ dân, dự trữ lương thực, gia cố cây xanh và bảo vệ hồ đập, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Lực lượng Biên phòng Vinh Hiền giúp dân đưa tàu thuyền trú bão.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 10, trong đêm 26 và sáng 27/9, nhiều khu vực ở TP Huế đã có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to. Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và người dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), hiện các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vẫn đảm bảo an toàn. Hồ Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa 400 mm, hồ Tả Trạch có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa 500 mm. Các hồ chứa thủy lợi hiện đạt khoảng 50-55% mực nước dâng bình thường và 20-21% dung tích hữu ích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắt lũ.
Để ứng phó mưa lớn, ngành nông nghiệp đã xây dựng các kịch bản vận hành liên hồ chứa cho lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Song song đó, UBND TP Huế chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đến ngày 26/9, toàn TP đã thu hoạch 24.534/24.917 ha lúa, đạt 98,5%; diện tích còn lại chủ yếu ở vùng A Lưới, chưa chín hẳn.
Đến thời điểm hiện tại, TP đã dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và 100.000 chai nước uống, sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống bão lụt.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế báo cáo: 1.122 phương tiện/8.079 lao động đi biển đã vào nơi trú tránh an toàn. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn thành phố khoảng 7.000 ha và 8.300 lồng bè; đã thu hoạch hơn 16.000 tấn, còn lại khoảng 5.000 tấn chưa khai thác. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân gia cố ao nuôi, lồng bè, khu neo đậu để đảm bảo an toàn.
Đặc biệt, phương án di dời 10.132 hộ với 32.697 khẩu đã sẵn sàng triển khai, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét.
Toàn TP Huế hiện có khoảng 118.126 cây xanh đô thị. Trung tâm Công viên cây xanh và các đơn vị liên quan đã tiến hành gia cố, cắt tỉa, xử lý các cây có nguy cơ ngã đổ. Các lực lượng cũng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó: kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lưới điện, an toàn hồ đập; kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh.
Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư cấp ủy xã, phường phải trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.
Trước dự báo bão số 10 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Thành ủy Huế nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, “không chủ quan, lơ là” để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nghệ An: chủ động các biện pháp ứng phó bão Bualoi
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp từ cơn bão số 10 (bão Bualoi), UBND tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 27/9, đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị nhân lực, vật lực, phương án phòng chống bão.

Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cực kỳ nguy hiểm trên biển do siêu bão Bualoi
Kinhtedothi - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo siêu bão Bualoi di chuyển nhanh, cường độ mạnh, gây gió giật dữ dội và sóng cao 5-7m, đe dọa nghiêm trọng an toàn tàu thuyền, lồng bè và công trình ven biển.

Đà Nẵng kích hoạt toàn bộ phương án chống bão Bualoi
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chiều 26/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến với tất cả xã, phường trên địa bàn để rà soát công tác ứng phó, bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân và cơ sở hạ tầng.






