Theo đó, Chi cục Thuế quận 1, Cục thuế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo tiền nợ thuế của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Thảo Cầm Viên Sài Gòn) tính đến ngày 31/10 là hơn 846 tỷ đồng. Trong đó, 787 tỷ đồng là số tiền nợ thuế quá hạn thuộc diện phải thực hiện cưỡng chế.
Liên quan đến vấn đề này, sáng 10/12, bà Vũ Thị Hương Giang - Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, đơn vị đang rất lo lắng về khả năng phải đóng cửa Thảo Cầm Viên Sài Gòn - một biểu tượng văn hóa của TP Hồ Chí Minh…
Theo bà Giang, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ là doanh nghiệp tự chủ tài chính trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây là doanh nghiệp "không hoạt động vì mục đích lợi nhuận", vì mục đích chính của Thảo Cầm Viên là nuôi dưỡng và bào tồn các loài thú quý hiếm. Đến nay, đơn vị vẫn đang gặp khó trong việc xin hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
Cụ thể về việc nợ tiền thuê đất bà Giang cho biết, năm 2014, UBND TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định cho thuê đất với diện tích 158.117m2 sử dụng theo mục đích công cộng theo chế độ trả hàng năm trong 50 năm, tiền thuê mỗi năm 163,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên phần diện tích dùng để kinh doanh chỉ khoảng 5.600m2, (chiếm khoảng 1/28 phần diện tích). Với phần diện tích kinh doanh Thảo Cầm Viên đã đóng tiền sử dụng đất đầy đủ hàng năm.
Đối với phần diện tích còn lại sử dụng hoàn toàn vào công tác bảo tồn, nuôi dưỡng thú quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng…
"Đối với phần chăm sóc, nuôi dưỡng thú tại Thảo Cầm Viên cũng được khai thác kinh doanh du khách, tuy nhiên phần đất sử dụng để khai thác kinh doanh rất ít, công tác quan trọng nhất vẫn là bảo tồn các loài thú". Vì vậy, với mức tiền thuế đất cao như trên sẽ khiến giá vé tăng cao, ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi của người dân” - bà Giang cho biết.
Cũng theo bà Giang, UBND TP Hồ Chí Minh đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan từ tháng 5 năm nay để gỡ vướng cho đơn vị. Tuy nhiên từ đó đến nay Thảo Cầm Viên vẫn chưa nhận được hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết luận của UBND TP Hồ Chí Minh.
Theo bà Giang, vấn đề quan trọng nhất vẫn là điều chỉnh quy định thuê đất để giải quyết gốc rễ vấn đề.
“Nếu bị cưỡng chế thuế với số tiền hàng trăm tỷ đồng như trên, kinh phí chăm sóc, bảo tồn động và thực vật sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nguy cơ phải dừng hoạt động” - bà Giang chia sẻ thêm.
Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với báo chí, đại diện Cục thuế TP Hồ Chí Minh cho, số tiền nợ thuế của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, UBND TP Hồ Chí Minh đã họp với các đơn vị liên quan để giải quyết. Tuy nhiên, để làm rõ tiền thuê đất của đơn vị quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cơ quan thẩm quyền phải căn cứ vào hợp đồng thuê đất. Việc quản lý thuế của doanh nghiệp này thuộc chức năng của Chi cục Thuế quận 1.
Được biết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong 8 vườn thú có lịch sử lâu đời ở khu vực châu Á và thế giới. Cơ sở này được thành lập và xây dựng từ năm 1864, đến nay đã tròn 160 năm.
Hiện tại, Thảo Cầm Viên chăm sóc nuôi dưỡng 2.144 cá thể động vật của 128 loài. Trong đó có các loài động vật nhập ngoại cũng sinh trưởng phát triển tốt như hươu cao cổ, hà mã, ngựa vằn, sư tử, hổ Belgan.
Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn có trên 2.500 cây thân gỗ lớn thuộc 380 loài khác nhau.
Bên cạnh việc bảo tồn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là điểm tham quan yêu thích của đông đảo người dân trong và ngoài nước. Đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên đến tìm hiểu kiến thức về động, thực vật, trải nghiệm các hoạt động thú vị.