Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tháo ngòi một quả bom

KTĐT - Cuối cùng thì bầu Hiển đã chuyển giao thành công đội bóng Hà Nội. Một phi vụ gây xôn xao làng bóng đá Việt Nam trong những ngày đầu năm.
Kiên trì như bầu Hiển

Cuối mùa giải 2012, đội bóng hạng Nhất Hà Nội của ông Hiển giành quyền thăng hạng. Do vướng phải quy định một ông chủ không thể nuôi hai đội bóng nên đội Hà Nội muốn tồn tại phải tiến hành chuyển giao. Nhiều người tin rằng, đội Hà Nội sẽ được chuyển giao cho Hải Phòng - đội bóng vừa bị xuống hạng. Thậm chí, người ta còn nhẩm tính rằng, thương vụ này sẽ có giá khoảng 80 tỷ đồng. Thực tế là lãnh đạo hai bên đã ngồi lại với nhau, nhưng rút cuộc, không đi đến tiếng nói chung.



Bầu Hiển đã bán đội Hà Nội cho Công ty CP nhựa Quang Huy.


Sau này, người ta lại tưởng đội Hà Nội sẽ được chuyển cho Quảng Nam, địa phương có các đối tác của ông Hiển đang đầu tư cho bóng đá. Nhưng Quảng Nam lại tuyên bố họ chưa sẵn sàng cho sân chơi chuyên nghiệp. Ý tưởng thành lập công ty cổ phần được nhen lên, nhưng cuối cùng lại thất bại do khó khăn về kinh tế.

Đến ngày đăng ký dự giải, không thể chuyển giao, đương nhiên đội Hà Nội phải giải tán. Vì danh dự, không chịu tiếng đem con bỏ chợ, ông Hiển đã đi đến quyết định gây ngạc nhiên lớn là "xin về hạng Nhất". Nhiều người lo cho ông Hiển sẽ lâm vào cảnh một nách ba con là Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng và đội Hà Nội. Nhưng, không ít người lại khen rằng, quân tử trong làng bóng đá phải là ông Hiển. Bởi nói cho cùng, giữa cảnh nháo nhào bỏ chạy khỏi bóng đá, chỉ có doanh nhân này ở lại và đầu tư một cách đàng hoàng.

Thoát một gánh nặng

Thời gian qua, đội Hà Nội với nòng cốt là các cầu thủ trẻ đã tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù không được phép thăng hạng nhưng nhiều chuyên gia tin rằng, đây sẽ là thế lực đáng gờm. Nhưng có điều, để duy trì đội bóng, ông Hiển phải chi thêm vài chục tỷ đồng trong mùa giải mới.Giữa lúc dư luận tin rằng, bầu Hiển sẽ cắn răng chi tiền để được tiếng thì vào lúc 15 giờ chiều qua, hợp đồng chuyển giao đội bóng cho Công ty CP Nhựa Quang Huy (Đông Anh, Hà Nội) đã được tiến hành. Có nghĩa là đội bóng sẽ có ông chủ mới. Bầu Hiển sẽ tránh được tiếng là một ông chủ hai đội bóng. Quan trọng hơn, tập đoàn của doanh nhân này sẽ bớt được một khoản chi trong bối cảnh nền kinh tế còn có nhiều khó khăn.

Hà Nội ra ở riêng, nhưng vấn đề đặt ra là nhiều hệ lụy sẽ kéo theo. Đầu tiên là việc, VFF và VPF sẽ ứng xử thế nào với sự kiện này. Lâu nay người ta đã quen với nhận thức rằng, Hà Nội sẽ dự giải cho vui và họ không có quyền thăng hạng. Nhưng nay, Hà Nội đã có pháp nhân mới thì đương nhiên họ được quyền thăng hạng. Nếu chấp nhận thực tế này thì ban tổ chức giải sẽ phải sửa đổi điều lệ. Và khi ấy, giải đấu sẽ có nhiều điều đáng để kỳ vọng. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra khi ban tổ chức giải cầu thị, đón nhận việc chuyển giao đội bóng như một sự cứu cánh cho CLB và bản thân họ.

Bên cạnh đó, người ta sẽ phải nghiên cứu xem việc chuyển giao này có vi phạm nghị quyết của BCH VFF hay không. Cách đây không lâu, VFF đã ra nghị quyết từ mùa giải 2013 sẽ không chấp nhận việc chuyển giao phiên hiệu các đội bóng. Hiện giờ bóng vẫn chưa lăn, nhưng đã bước sang năm 2013 nên không hiểu VFF có chấp thuận để CLB Hà Nội được chuyển tên, chuyển hộ khẩu?


 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ