Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thế giới đang cần một mô hình toàn cầu hóa mới

KTĐT - Giám đốc điều hành IMF lưu ý rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy hơn 30 triệu người vào cảnh thất nghiệp.

KTĐT - Giám đốc điều hành IMF lưu ý rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy hơn 30 triệu người vào cảnh thất nghiệp. Trong khi đó, vào thập kỷ tới, trên thế giới có 400 triệu thanh niên bước vào thị trường lao động cần việc làm.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc ngày 2/11, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn cho rằng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, thế giới đang cần một mô hình toàn cầu hóa mới cho một thế giới mới.

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế ở Morocco về phát triển con người, Giám đốc Kahn nhấn mạnh thế giới đang bước vào ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới và không thể quay lưng lại với mở cửa và toàn cầu hóa. Vì vậy, mô hình toàn cầu hóa mới cần đảm bảo rằng lợi ích của tăng trưởng kinh tế được chia sẻ rộng rãi, tăng trưởng và bình đẳng cần song hành với nhau.

Theo ông, thế giới cần tái cân bằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau "bão" tài chính vừa qua hướng tới sự ổn định và công bằng hơn. Các nước thặng dư thương mại cần chuyển mục đích từ tăng cường xuất khẩu sang khuyến khích nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Ông cho rằng đầu tư lớn hơn và mạnh hơn vào hệ thống an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ cho sự tái cân bằng này.

Giám đốc điều hành IMF lưu ý rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy hơn 30 triệu người vào cảnh thất nghiệp. Trong khi đó, vào thập kỷ tới, trên thế giới có 400 triệu thanh niên bước vào thị trường lao động cần việc làm. Cái giá phải trả cho thất nghiệp là rất lớn và một thế hệ người lao động có thể phải gánh chịu hậu quả này.

Ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách quốc gia và quốc tế cần chú trọng đầu tư vào công nghệ xanh, phát triển nền kinh tế xanh để giúp tạo nhiều việc làm, giải quyết tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Nhà lãnh đạo IMF cũng kêu gọi các nước giàu có trách nhiệm đặc biệt đối với các nước nghèo vì khủng hoảng đã cướp đi thành quả của nhiều năm phát triển và có thể khiến nhiều nước bỏ lỡ các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Các nước giàu cần thực hiện cam kết tăng viện trợ phát triển cho các nước nghèo lên mức 0,7% tổng thu nhập quốc dân như đã cam kết tại Hội nghị cấp cao các nền kinh tế phát triển (G-8) năm 2005 và hỗ trợ tài chính để các nước thu nhập thấp đối phó hiệu quả với những thách thức của biến đổi khí hậu./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

27 Jan, 10:53 PM

Kinhtedothi - Thỏa thuận được hoàn tất trong bối cảnh cả EU lẫn Ấn Độ đều đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan mạnh tay.

Diễn đàn Tài chính Châu Á 2026 bàn hướng đi mới của tài chính khu vực

Diễn đàn Tài chính Châu Á 2026 bàn hướng đi mới của tài chính khu vực

27 Jan, 03:39 PM

Kinhtedothi - Diễn đàn Tài chính Châu Á (Asian Financial Forum AFF) 2026 diễn ra trong hai ngày 26-27/01, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo tài chính và tổ chức quốc tế nhằm thảo luận những thách thức và ưu tiên chiến lược của tài chính châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Điểm tin 27/1: Thái Lan lo ngại virus Nipah gây rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ

Điểm tin 27/1: Thái Lan lo ngại virus Nipah gây rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ

27 Jan, 02:44 PM

Kinhtedothi - Gaza có lối ra sau hơn một năm phong tỏa; Ukraine mở rộng điều tra tham nhũng trong quốc hội; Đức yêu cầu ông Trump xin lỗi vì phát ngôn về NATO; Iran đặt quân đội trong trạng thái cảnh giác cao; Kenya tái mở hồ sơ truy tố thủ lĩnh giáo phái liên quan hàng loạt cái chết; Thái Lan lo ngại virus Nipah gây rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ