Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sẽ do Thái Lan đăng cai tổ chức từ ngày 9 – 20/12/2025, với chủ đề “Gắn kết Đông Nam Á” (Bringing Southeast Asia Together). Kỳ Đại hội năm nay hướng tới việc thể hiện tinh thần đoàn kết, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, lan tỏa tinh thần thể thao khắp đất nước Thái Lan.
Tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33
Trong 30 năm qua, Thái Lan đã đăng cai 3 sự kiện thể thao lớn, gồm: SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 8 (Asian Games VIII) năm 1998 tại Bangkok và SEA Games 24 năm 2007 tại Nakhon Ratchasima. Tại SEA Games 33, Thái Lan sẽ tổ chức thi đấu ở 50 môn thể thao với tổng cộng 574 HCV sẽ được tranh tài. Mặc dù Bangkok, Chonburi và Songkhla là ba địa điểm tổ chức chính song SEA Games 33 sẽ được tổ chức trải rộng trên 10 tỉnh gồm: Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Nakhon Pathom, Chonburi, Rayong, Songkhla, Chiang Mai và Ratchaburi. Dự kiến, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 33.
Thể thao Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: Ngọc Tú
Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho SEA Games của các đội tuyển đã gần như hoàn tất; các đội đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội. Cụ thể, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VMMAF) Tống Ngọc Hòa cho biết, đội tuyển MMA Việt Nam dự kiến tham dự đầy đủ 6 nội dung thi đấu tại SEA Games 33. Chương trình tập huấn chuyên môn đã được Liên đoàn xây dựng bài bản, hướng tới lựa chọn lực lượng tinh nhuệ nhất cho giải đấu lần này. Trong khi đó, tuyển Bơi Việt nam gồm 20 thành viên đã lên đường sang Trung Quốc để tham gia đợt tập huấn chuyên sâu từ đầu tháng 11. Đây được xem là giai đoạn nước rút quyết định trước SEA Games 33. Chuyến tập huấn này sẽ kéo dài đến ngày 5/12/2025. Sau đó toàn đội trở về nước và ngày 7/12 sẽ lên đường sang Thái Lan tranh tài tại SEA Games 33: “Chuyến tập huấn tại Trung Quốc là cơ hội quan trọng giúp các VĐV nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện tâm lý thi đấu. Các vận động viên được tập luyện trong điều kiện hiện đại, có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế, qua đó phân tích, điều chỉnh từng động tác để tối ưu hóa hiệu suất thi đấu” - Phụ trách môn Bơi (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) Lê Thanh Huyền cho biết.
Ở môn Điền kinh, dù đang trong quá trình trẻ hoá lực lượng nhưng toàn đoàn đang hạ quyết tâm cao với sự tự tin và tinh thần tốt nhất để hướng tới mục tiêu giành được tối thiểu 12 HCV và tích cực chuẩn bị. Trong khi đó ở môn đua thuyền, sau tín hiệu tích cực tại các giải đấu trước SEA Games, bộ môn đã cùng ban huấn luyện đội tuyển phân tích lại tương quan lực lượng và quyết định xin tăng chỉ tiêu từ 6 lên 8 HCV.
“Năm nay, tuy đội tuyển không tập huấn nước ngoài nhưng được bảo đảm đầy đủ trang thiết bị và điều kiện tập luyện. Mỗi VĐV được tham dự 3-4 giải quốc tế để rèn tâm lý và kiểm tra chuyên môn. Chúng tôi điều chỉnh nhịp độ thi đấu theo từng giai đoạn nhằm duy trì thể lực và sự ổn định kỹ thuật...” – HLV môn Thể dục dụng cụ Trương Minh Sang cho biết.
SEA Games 33 tại Thái Lan không chỉ là một sự kiện thể thao khu vực mà còn là cột mốc quan trọng để Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định vị thế, tiếp nối những thành công đã đạt được.
Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV
Ở kỳ Đại hội gần nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành tổng cộng 359 huy chương các loại, trong đó có 136 HCV, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Xếp hạng 1/11 quốc gia tham dự Đại hội. Tuy nhiên SEA Games 33 được dự đoán là khó khăn khốc liệt hơn rất nhiều so với kỳ SEA Games trước vì khát vọng muốn lấy lại ngôi dẫn đầu toàn đoàn của nước chủ nhà Thái Lan. Đặc biệt, Thái Lan có điều chỉnh khá nhiều nội dung thi đấu, cách thức tổ chức thi đấu. Trong đó, việc nhiều nội dung thế mạnh của Thể thao Việt Nam không có trong chương trình thi đấu tại Đại hội dẫn đến khó có thể duy trì vị trí số 1 như hai kỳ SEA Games 31 và 32. Được biết, nước chủ nhà Thái Lan dự kiến cử từ 1.300-1.500 VĐV với mục tiêu giành được hơn 200 HCV. Số lượng VĐV đông đảo cùng với việc tham gia hầu hết các nội dung thi đấu sẽ khiến cho nước chủ nhà có nhiều lợi thế trong cuộc chiến cạnh tranh huy chương.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Ngọc Tú.
Hiện tại, các đội tuyển thể thao quốc gia đã báo cáo chỉ tiêu giành HCV cụ thể. Trong đó, một số đội tuyển hướng tới mục tiêu cao như điền kinh (12 HCV), bắn súng (7 HCV), đua thuyền (8 HCV), vật (6 HCV)… Trước những thách thức và khó khăn, Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 100 HCV và cử lực lượng tham dự 47 môn, phân môn. Trong số này, các môn sẽ góp mặt bằng hình thức xã hội hóa gồm trượt ván, trượt băng, bowling, MMA (Võ thuật tổng hợp), bóng chày, leo núi thể thao, teqball, E-Sports, kéo co, jetski (mô tô nước).
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, khó khăn là điều được dự báo trước khi tham dự ở bất kể kỳ Đại hội nhưng nhiệm vụ của Đoàn Thể thao Việt Nam là phải nỗ lực vượt qua mọi trở ngại. Đặc biệt, thời gian diễn ra Đại hội cũng chính là giai đoạn thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ VHTT&DL cũng đã phát động phong trào thi đua, mỗi HLV, VĐV, các lãnh đội, bộ môn cần lấy đó làm động lực, để phấn đấu, rèn luyện nhằm đạt được thành tích cao nhất.
“Để đạt được mục tiêu đề ra, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, các Trung tâm huấn luyện, đào tạo cần bám sát lộ trình, giáo án huấn luyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các đội cũng cần điều chỉnh kế hoạch huấn luyện sao cho thật bài bản, khoa học, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, chú ý chăm sóc, hồi phục thật tốt cho các VĐV, giúp họ có được thể trạng, phong độ tốt nhất. Đặc biệt, các bộ phận rà soát kỹ thành phần tham dự Đại hội, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; ưu tiên cho các VĐV có khả năng và các VĐV trẻ cho mục tiêu tại đấu trường Asian Games năm 2026 và Olympic 2028” – ông Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.
U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Ngày 6/11, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung đợt 4 năm 2025, nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 và hướng tới SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Lịch thi đấu chính thức của các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Theo lịch thi đấu chính thức do Ban Tổ chức SEA Games 33 công bố, U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam và tuyển futsal nam, nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tranh tài tại Đại hội Thể thao khu vực tổ chức tại Thái Lan từ đầu tháng 12 tới.

Tuyển futsal nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Tuyển futsal nữ quốc gia sẽ chính thức hội quân ngày 2/11 và tập luyện từ ngày 3/11, hướng tới mục tiêu chinh phục SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.






