Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước liên quan đến tuyến đê tả Cà Lồ và đê hữu Cầu

Kinhtedothi - UBND TP ban hành đã Quyết định số 2810/QĐ-UBND (ngày 5/6) về việc cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước liên quan đến tuyến đê tả Cà Lồ và đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Ảnh minh họa. 

Theo Quyết định, quy mô, kết cấu của tuyến đê gồm các đoạn đường ống đi ngầm dọc theo mặt đê, lề đê tả Cà Lồ và đê hữu Cầu sát về phía nhà dân hiện trạng, tim ống cách nhà dân 0,5m; vị trí tuyến đường ống nằm ở lề đê sau khi thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả Cà Lồ và đê hữu Cầu với tổng chiều dài 9.773m, sử dụng đường ống HDPE hoặc thép không gỉ có đường kính D50÷D225… Thời gian thi công từ ngày Quyết định cấp phép có hiệu lực và hoàn thành trước ngày 15/6/2025 và do Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội thực hiện.

Vị trí xây dựng thi công lắp đặt các tuyến đường ống nước trong phạm vi bảo vệ đê tả Cà Lồ và hữu Cầu, huyện Sóc Sơn gồm: Tuyến đường ống chạy dọc hành lang bảo vệ đê tại các xã: Xuân Thu, Kim Lũ, Đức Hòa, Xuân Giang,...; tuyến đường ống chạy ngầm dọc mặt đê đi qua 2 xã: Kim Lũ và Tân Hưng; tuyến đường ống chạy ngầm dọc lề đê với các xã: Đông Xuân, Xuân Thu, Việt Long, Trung Giã...

Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật; tổ chức phân luồng, giao thông phù hợp; cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên đê; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình đê điều, an toàn giao thông; chủ đầu tư, đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đê trong quá trình thi công và sử dụng công trình; đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng và an toàn đê điều; việc đắp đất hoàn trả mương đặt ống phải đúng quy trình, quy phạm hiện hành trước khi đắp đất cần loại bỏ hết toàn bộ lớp đất phong hóa; kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, khi Nhà nước thực hiện các dự án về đê điều, Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án để khớp nối đảm bảo an toàn hoặc chịu trách nhiệm tổ chức tháo dỡ, di chuyển; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình đê điều và thuận lợi công tác quản lý, vận hành...

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội thực hiện chức năng quản lý đê điều, giám sát thi công xây dựng công trình đúng quy định; báo cáo, kiến nghị thu hồi quyết định cấp phép nếu xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc tăng tốc triển khai nhà ở xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025

Vĩnh Phúc tăng tốc triển khai nhà ở xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025

06 Jun, 02:29 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và hoàn thành các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu đến hết năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 800 căn hộ, vượt 60% so với chỉ tiêu được giao.

Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

06 Jun, 05:07 AM

Kinhtedothi - Việc bỏ giấy phép xây dựng (GPXD) với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc bỏ một thủ tục cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hiểu sai bản chất.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

04 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án ưu tiên.

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

Môi trường Thủ đô đang thay đổi từng ngày

04 Jun, 06:12 AM

Kinhtedothi - Sáu tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2024 chính thức có hiệu lực (1/1/2025), Hà Nội đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc cụ thể hóa các quy định nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như ô nhiễm không khí, nước thải, và chất thải rắn. Từ việc thí điểm vùng phát thải thấp đến mở rộng không gian xanh, Thủ đô đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ