Thi đua yêu nước, tạo sức mạnh cộng sinh để Cà Mau cất cánh
Kinhtedothi – Ngày 2/11, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần I (2025 - 2030) diễn ra với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đông đảo các tầng lớp cán bộ, Nhân dân và các tổ chức đoàn thể xã hội.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh Ban Tổ chức
Quê hương đổi thay từng ngày
Diễn ra trong không khí hân hoan lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ I (2025 - 2030) với phương châm “Thi đua yêu nước - Tận tâm tận lực - Tự tin đột phá - Tăng tốc phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau trở thành cực tăng trưởng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong 5 năm qua, Cà Mau đã phát triển đổi thay với tốc độ tăng trưởng nhanh. Ảnh Hoàng Nam.
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua được tỉnh Cà Mau thực hiện có hiệu quả. Trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực.
Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt được như sau: có 39/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70,9%: có 3/39 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 7,7%, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cà Mau đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng. Ảnh: Ban tổ chức
Mô hình, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu trong các phong trào thi đua được xây dựng và nhân rộng như: phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; quy chế dân chủ ở cơ sở - dân vận khéo - dân vận chính quyền; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; lao động giỏi, lao động sáng tạo; nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… Đến cuối năm 2024, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 2.890 hộ, chiếm tỷ lệ 0,94%. Tổng số hộ cận nghèo: 3.865 hộ, chiếm tỷ lệ 1,26%. Hộ nghèo dân tộc thiểu số 464 hộ, chiếm tỷ lệ 4,04%; hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 403 hộ, chiếm tỷ lệ 3,50%; hộ nghèo không có khả năng lao động là 672 hộ, chiếm tỷ lệ 23,25%; hộ cận nghèo không có khả năng lao động là 489 hộ, chiếm tỷ lệ 12,65%.
Thực chất và hiệu quả
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua.
Theo Phó Chủ tịch nước, sau hợp nhất, Cà Mau có không gian và tiềm năng phát triển mới, hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng xanh, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, Cà Mau vẫn còn nhiều thách thức như: hạ tầng giao thông, hạ tầng số chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế; đời sống, việc làm của Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn khó khăn; biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, an ninh nguồn nước là những thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Cà Mau cần phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương và các đối tác chiến lược; quy hoạch và đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội mang tính tổng thể, đồng đều, không để địa phương nào bị bỏ lại phía sau. Tỉnh cần chú trọng phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics mang tính lưỡng dụng; ưu tiên triển khai các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản sinh thái và công nghiệp chế biến hiện đại; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là đờn ca tài tử Nam Bộ;...
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau trồng cây lưu niệm. Ảnh Ban Tổ chức
Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Cà Mau trước mắt quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, phù hợp thực tiễn, tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội.
Theo Phó Chủ tịch nước, phải biến các phong trào thi đua thực sự trở thành nguồn lực, tạo sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến, cổ vũ tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Quyết tâm trở thành cực tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Cà Mau có diện tích tự nhiên 7.942,39 km2, dân số khoảng 2,6 triệu người; là tỉnh ven biển duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, chiều dài bờ biển khoảng 310 km, đây là tiềm năng, lợi thế nổi trội, vị trí địa chính trị quan trọng, nhất là vị thế của tỉnh địa đầu, cực Nam của Tổ quốc, là cửa ngõ giao thương với các nước ASEAN và quốc tế.
Để đạt mực tiêu là một cực tăng trưởng mới của khu vực như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần I (2025-2030), Cà Mau xác định mục tiêu phải đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.
Nhiều tổ chức cá nhân được trao tặng các phần thưởng trong phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội. Ảnh Ban tổ chức.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải xác định, trong nhiều mục tiêu cụ thể, Cà Mau xác định kinh tế tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm khoảng 10% - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến năm 2030 khoảng 8,0 - 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GRDP; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 khoảng từ 20% trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách 5 năm khoảng 65.000 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp đến năm 2030 khoảng 20.000 doanh nghiệp.
“Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với chủ đề: Thi đua yêu nước, đột phá phát triển, xây dựng Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc giàu đẹp, văn minh” – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Kỳ 2: Năm Nhi - nữ chỉ huy gan dạ mưu trí
Kinhtedothi – Để có được trận đánh tàu thành công vang dội, đánh chìm và phá hủy hàng chục tàu chiến Mỹ tại chi khu Rạch Ráng, Cà Mau năm 1969, ngoài một tập thể gan dạ anh hùng, còn phải kể đến vai trò chỉ huy mưu trí, dũng cảm trong trận đánh của nữ Tổ trưởng quân báo Nguyễn Thị Nhi.

Kỳ 1 - những cô gái “xuất quỷ nhập thần”
Kinhtedothi – Để làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, đã có bao lớp người trên các mặt trận đã ngã xuống với những chiến công oanh liệt. Trong số đó có những cô gái quân báo biệt động Cà Mau bình thường dung dị nhưng đã lập nên những chiến công hiển hách phi thường.

Ký ức tháng Mười của những cô gái Hà Nội năm xưa
Kinhtedothi-Tham gia kháng chiến khi tuổi đời còn rất trẻ, các cô gái Hà Nội đã gan dạ, kiên cường, nghĩ ra nhiều cách để đánh lạc hướng địch, chuyển tài liệu đến với tổ chức; rải truyền đơn thành công... góp phần vào sự thành công của cách mạng, tiến tới giải phóng Thủ đô vào ngày 10/10/1954.






