Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường áo chống nắng “nóng” cùng thời tiết

Kinhtedothi - Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Để bảo vệ sức khỏe mỗi khi ra đường, người dân đều trang bị đồ chống nóng khiến thị trường này vào mùa sôi động.
 Hình minh họa
Khảo sát một số cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch (TP Hà Nội)… cho thấy, mặt hàng áo chống nắng khá đa dạng từ chủng loại, mẫu mã, thương hiệu đến giá cả. Đây là sản phẩm hút khách nhất từ đầu mùa Hè tới nay.
Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng khách hàng trong tất cả các ngành nghề và tầng lớp, nhiều thương hiệu áo chống nắng đã ra đời. Hiện nay trên thị trường, hầu hết các đối tượng cho dù là nam, nữ, trẻ em... đều có áo chống nắng dành riêng cho mình. Nếu như áo dành cho nữ có nhiều kiểu dáng, màu sắc thì sản phẩm dành cho nam giới thường có thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn với các gam màu trầm, kẻ caro...
Xét theo chất lượng, thị trường áo chống nóng được chia làm 2 phân khúc, cao cấp và bình dân. Dòng áo chống nắng bình dân có giá từ 50.000 đến trên 100.000 đồng, phù hợp với thu nhập của đại đa số người tiêu dùng, được may bằng các loại vải thô, lanh, bò... Còn phân khúc áo chống nắng cao cấp có các thương hiệu quen thuộc như Uniqlo, Fomat, LV… Sản phẩm được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hồi, hút ẩm hiệu quả, tạo nên sự thoải mái nhất cho người dùng. Giá sản phẩm dao động từ 400.000 đến trên 1 triệu đồng/chiếc.
Tại Việt Nam cũng có một số thương hiệu áo chống nắng cao cấp mới như Laroma, Paltal…, sản phẩm được giới thiệu là có khả năng ngăn chặn 99% tác hại của tia UV.
Chị Nguyễn Quỳnh Anh, chủ một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc cho biết: “Từ đầu mùa Hè tới nay, sản phẩm chống nắng nói chung và áo chống nắng nói riêng là mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng. Trung bình mỗi ngày, tôi bán ra từ 20 - 30 chiếc áo, có thời điểm không đủ hàng để bán”.
Ngoài bán trực tiếp, sản phẩm này cũng đang được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo, Tiki… và các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, các sản phẩm chống nóng khác như mũ, khẩu trang, găng tay, kính râm, kem chống nắng… cũng là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất trong thời gian qua.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ