Thị trường biến động mạnh, cổ phiếu chứng khoán bị xả "rát"
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 21/11 trải qua một phiên đầy biến động với những diễn biến đảo chiều mạnh. Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng.
Rung lắc mạnh, VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ lực kéo nhóm trụ
Ngay từ đầu phiên, tâm lý thận trọng bao phủ khiến lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, dịch vụ tài chính, thực phẩm – đồ uống và bán lẻ. VN-Index có thời điểm giảm hơn 20 điểm, chìm sâu trong sắc đỏ.
Tuy nhiên, càng về cuối phiên, dòng tiền nội quay trở lại mạnh mẽ, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp thị trường thu hẹp đáng kể mức giảm. Đóng cửa, VN-Index chỉ còn mất 1,06 điểm (-0,06%) xuống 1.654,93 điểm. Trong khi đó, VN30 giữ được sắc xanh, tăng 2,43 điểm (+0,13%) lên 1.899,89 điểm. Trái lại, HNX-Index giảm 0,42% còn 263,13 điểm và UPCoM-Index giảm 0,69% xuống 118,69 điểm, cho thấy xu hướng phân hóa rõ nét giữa các sàn.
Thanh khoản duy trì ổn định với giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 22.100 tỷ đồng. Lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nhiều thời điểm, nhất là tại các nhóm trụ, phản ánh dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong bối cảnh biến động.
Trong rổ vốn hóa lớn, nhiều cổ phiếu trở thành điểm tựa quan trọng cho đà hồi phục cuối phiên. VIC tăng 0,75%, VHM tăng 1,53%, NVL tăng 1,99%, FPT tăng 1,82% và STB tăng 3,64%, góp phần giảm áp lực cho chỉ số. Bất động sản là nhóm tăng tích cực nhất với mức tăng 0,51% nhờ loạt mã lớn như VHM, NVL, VRE, CEO và KDH. Công nghệ thông tin tăng 1,59% với tâm điểm FPT, trong khi ngành công nghiệp cũng ghi nhận nhiều mã bứt phá như VJC (+2,21%) và CII (+2,14%).
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục là lực cản khi VCB, TCB, BID, HDB và MBB đồng loạt giảm. Nhóm chứng khoán chịu áp lực mạnh với VIX giảm sâu 5,09%, kéo theo SSI, VCI, SHS và nhiều mã khác giảm theo.
Khối ngoại tiếp tục là “điểm trừ” của thị trường khi bán ròng tổng cộng gần 677 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE ghi nhận giá trị 588 tỷ đồng. VIX bị khối ngoại bán ròng tới 704 tỷ đồng – cao nhất toàn thị trường. MBB và MWG cũng bị bán mạnh lần lượt 257 tỷ và 133 tỷ đồng. Các mã như VIC, VJC và VCB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực xả ròng lớn.
Ở chiều mua, HPG dẫn đầu với giá trị mua ròng 92 tỷ đồng, ngoài ra còn có VHM, DXG, STB và SSI ghi nhận dòng tiền khối ngoại tích cực.
Xét trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.640 – 1.665 điểm để kiểm định vùng cân bằng mới. Lực bán ròng liên tiếp của khối ngoại là yếu tố cần theo dõi sát sao, trong khi dòng tiền nội đang có xu hướng dịch chuyển về các nhóm dẫn dắt như bất động sản, công nghiệp và công nghệ.
Cổ phiếu Miliket tăng trần liên tiếp sau thông tin Vinataba thoái vốn với giá gấp đôi thị trường
Thị trường chứng khoán chứng kiến diễn biến bất ngờ ở cổ phiếu CMN của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (UPCoM: CMN) khi mã này tăng trần hai phiên liên tiếp vào ngày 20 và 21/11. Đây là phản ứng ngay sau thông tin Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) công bố đấu giá toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại doanh nghiệp mì gói lâu đời với mức giá khởi điểm gần gấp đôi thị giá hiện tại.
Kết phiên 21/11, CMN dừng ở 64.600 đồng/cp, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 119.500 đồng/cp mà Vinataba đưa ra cho phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 18/12 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lô cổ phần Vinataba rao bán gồm 960.000 đơn vị, tương đương 20% vốn điều lệ của Miliket, với tổng giá trị gần 115 tỷ đồng.
Đáng chú ý, CMN vốn là mã có thanh khoản rất thấp trong nhiều năm. Tuy nhiên, chỉ trong ba phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh tăng đột biến. Phiên 20/11 ghi nhận gần 200.000 đơn vị – mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi phiên liền trước đạt 73.000 đơn vị. Diễn biến này cho thấy sự kỳ vọng rõ rệt của nhà đầu tư vào triển vọng thay đổi tại doanh nghiệp sau đợt thoái vốn.
Miliket hiện vẫn là thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam với sản phẩm mì gói in hình “hai con tôm” và bao bì giấy kraft đặc trưng. Dù thị phần nhường chỗ cho các đối thủ lớn như Acecook, Masan hay Uniben, Miliket vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành trong các kênh truyền thống như chợ, quán ăn và dịch vụ lẩu.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ 48 tỷ đồng và chưa từng tăng vốn kể từ khi cổ phần hóa năm 2006. Nhóm cổ đông lớn gồm Vinafood II, Mesa và Vinataba đang nắm gần 86% vốn. Miliket sở hữu nhà máy công suất khoảng 500.000 gói/ngày, cùng hệ thống phân phối trên cả ba miền và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Pháp, Nga.
Nửa đầu năm 2025, CMN ghi nhận doanh thu gần 400 tỷ đồng và lãi sau thuế 11 tỷ đồng – bằng một nửa kết quả năm 2024. Dù biên lợi nhuận gộp đã phục hồi mạnh lên vùng 27–28% trong năm 2024, doanh nghiệp vẫn chịu hạn chế về danh mục sản phẩm chưa cải tiến nhiều và hoạt động marketing còn yếu.
Việc Vinataba thoái vốn nằm trong đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021–2025, tập trung thu hồi vốn ngoài ngành để dồn lực cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Thông tin này được xem là yếu tố lớn hỗ trợ đà tăng ngắn hạn của cổ phiếu CMN trên thị trường.

Thị trường xanh trở lại, cổ phiếu cá tra bứt phá
Kinhtedothi - Phiên 18/11 cho thấy sự cân bằng của thị trường khi áp lực ngoại biên từ quốc tế được bù đắp bởi lực cầu nội vững vàng. VN-Index duy trì sắc xanh tuy nhiên khối ngoại vẫn bán ròng.

Nhà đầu tư quốc tế “quay xe”: cổ phiếu Trung Quốc hút vốn kỷ lục
Kinhtedothi - Dòng vốn ngoại vào Trung Quốc đã tăng đáng kể trong năm nay, phản ánh sự phục hồi niềm tin vào thị trường sau giai đoạn dài trầm lắng và hưởng lợi từ đà cải thiện của nhóm cổ phiếu công nghệ cùng hoạt động giao dịch sôi động tại Hồng Kông.

Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam chào bán cổ phiếu ra công chúng
Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (Mã cổ phiếu: ECO - đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 413/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/11/2025.






