Thị trường bứt phá mạnh, SHB lập kỷ lục thanh khoản
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 7/7 chứng kiến diễn biến bùng nổ của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) khi mã này tăng trần lên 13.900 đồng/cổ phiếu và thiết lập kỷ lục thanh khoản mới, đánh dấu phiên giao dịch ấn tượng nhất từ đầu năm.
VN-Index vượt mốc 1.400 điểm
Phiên giao dịch ngày 7/7 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index bứt phá mạnh mẽ vượt ngưỡng tâm lý 1.400 điểm, chính thức tái lập đỉnh lịch sử từng được thiết lập vào năm 2021. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng hơn 15 điểm, đóng cửa ở mức 1.402,06 điểm, trong khi VN30 tăng lên 1.505 điểm.

VN-Index vượt mốc 1.400 điểm
Không chỉ tăng mạnh về điểm số, thanh khoản toàn thị trường cũng ghi nhận mức tăng đột biến, cho thấy dòng tiền đang quay lại thị trường một cách rõ nét. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt gần 31.890 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE chiếm hơn 27.890 tỷ đồng với 1,287 tỷ cổ phiếu khớp lệnh. Đây là phiên giao dịch có thanh khoản cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.
Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm tài chính, trong đó cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tiếp tục dẫn sóng. Cụ thể, top 10 mã đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số có tới 7 đại diện ngành ngân hàng như CTG, BID, VPB, SHB, HDB, MBB, ACB. Bên cạnh đó, các mã chứng khoán như SSI, VND, SHS, VIX, HCM cũng giao dịch sôi động với khối lượng khớp lệnh từ 11 đến 68 triệu đơn vị.
Theo thống kê của FireAnt, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu tài chính đạt hơn 14.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% toàn thị trường. Đặc biệt, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng mạnh với giá trị gần 1.300 tỷ đồng, tập trung vào các mã như SHB (+559 tỷ đồng), SSI (+166 tỷ), CTG (+121 tỷ). Đây là phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với triển vọng thị trường.
Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn mang tính phân hóa. Trong khi nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, vật liệu (như HPG, DGC) tiếp tục bứt phá thì các nhóm như thủy sản, dệt may, vận tải, bán lẻ và bảo hiểm lại chịu áp lực điều chỉnh. Một số cổ phiếu đầu cơ bất động sản như TCH, LDG, VPH tăng kịch trần, trong khi bộ ba trụ VIC, VHM, BCM có diễn biến trái chiều, ảnh hưởng nhẹ tới chỉ số chung.
Đà tăng mạnh của thị trường đến trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi. Công điện số 104/CĐ-TTg vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 6/7 đã chỉ đạo cụ thể các bộ ngành tháo gỡ rào cản, hoàn thiện cơ chế giao dịch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài – những điều kiện then chốt để đáp ứng tiêu chí nâng hạng.
Theo báo cáo mới công bố của VCBS, trong kịch bản cơ sở, VN-Index được kỳ vọng có thể đạt 1.555 điểm vào cuối năm 2025, thậm chí lên tới 1.660 điểm nếu các yếu tố hỗ trợ như nâng hạng thị trường và cải cách chính sách được thúc đẩy đúng tiến độ.
Phiên giao dịch hôm nay không chỉ là một bước tiến về mặt kỹ thuật mà còn là cú hích tâm lý quan trọng, khơi dậy kỳ vọng của nhà đầu tư vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Với dòng tiền mạnh, sự nhập cuộc của khối ngoại và sự hỗ trợ chính sách từ Chính phủ, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong nửa cuối năm 2025.
SHB tăng trần lập kỷ lục thanh khoản, khối ngoại “gom” gần 600 tỷ đồng
Phiên giao dịch ngày 7/7 chứng kiến diễn biến bùng nổ của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) khi mã này tăng trần lên 13.900 đồng/cổ phiếu và thiết lập kỷ lục thanh khoản mới, đánh dấu phiên giao dịch ấn tượng nhất từ đầu năm.
Ngay từ đầu phiên, lực cầu đổ vào SHB đã rất mạnh, đẩy thị giá nhanh chóng tiệm cận mức trần và duy trì đà tăng trong suốt thời gian còn lại. Tính đến cuối phiên, khối lượng khớp lệnh của SHB đạt 249 triệu đơn vị, vượt qua mức kỷ lục cũ là 222,7 triệu đơn vị thiết lập hồi tháng 4 năm nay. Nếu tính thêm giao dịch thỏa thuận gần 6 triệu cổ phiếu, tổng thanh khoản vượt 251 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch hơn 3.400 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lực cầu nước ngoài đóng vai trò dẫn dắt, với hơn 41 triệu cổ phiếu SHB được khối ngoại mua ròng, tương đương khoảng 560 tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng tăng trưởng của SHB, nhất là khi room ngoại tại cổ phiếu này vẫn còn dư hơn 1,06 tỷ đơn vị – tương ứng hơn 26% vốn điều lệ.
Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SHB đã tăng khoảng 56%, đưa vốn hóa thị trường lên trên 56.500 tỷ đồng. SHB cũng là một trong những mã có thanh khoản cao nhất thị trường, với khối lượng giao dịch bình quân khoảng 50 triệu đơn vị mỗi phiên.
Về kết quả kinh doanh, SHB báo lãi trước thuế quý I đạt gần 4.400 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tính đến cuối tháng 3/2025 đạt hơn 790.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024 – cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng vững chắc.
Về chính sách cổ tức, trong tháng 6 vừa qua, SHB đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 5%, tương ứng khoảng 2.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định cam kết lợi ích lâu dài cho cổ đông.
Không chỉ riêng SHB, cổ phiếu SHS – công ty chứng khoán “cùng họ” – cũng thu hút mạnh dòng tiền trong phiên. Đến cuối phiên, SHS tăng 4,44% với khối lượng khớp lệnh đạt 37 triệu đơn vị, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu tài chính nói chung và họ SHB nói riêng.
Diễn biến tích cực của SHB và SHS cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng mạnh mẽ của chỉ số VN-Index trong phiên 7/7, khi thị trường chính thức vượt ngưỡng 1.400 điểm và tái lập đỉnh lịch sử. Với dòng tiền sôi động và sự nhập cuộc mạnh mẽ từ khối ngoại, SHB đang là một trong những cổ phiếu tâm điểm dẫn dắt thị trường giai đoạn này.

Tin vui đàm phán thuế Mỹ - Việt: Cổ phiếu nào hưởng lợi?
Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ. Đồng thời khẳng định sẽ cắt giảm đáng kể các biện pháp thuế đối ứng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển ổn định và bền vững.

Cổ phiếu toàn ngành thăng hoa, thị trường phủ sắc xanh tím
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 2/7 với gam màu tươi sáng khi chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm, lên mức 1.384,6 điểm – thiết lập mức đỉnh mới trong năm 2025.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu quý III/2025 bằng một phiên giao dịch đầy kịch tính. Lực cầu quay trở lại vào cuối phiên chiều, đặc biệt từ nhóm ngân hàng và hàng không, đã giúp chỉ số “thoát hiểm” ngoạn mục.