Thị trường Hà Nội trước ngày Lễ Táo Quân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay 10/2, cũng là ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, trước ngày lễ ông Công ông Táo, các chợ trên địa bàn Hà Nội sôi động hơn hẳn so với những ngày trước đây.

Trong không khí của mùa xuân náo nức tràn về trên mọi nẻo đường, góc phố, người dân Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời, vì vậy ngày Lễ Táo Quân không thể thiếu trong tục lễ cổ truyền mang đậm nét văn hóa đặc sắc của người Việt.

Khác với mấy ngày trước đây, sáng nay ở nhiều phiên chợ người bán, người mua tấp nập hơn. Những hàng hóa bán chạy nhất trong phiên chợ sáng nay là hoa, cá chép hồng, thịt lợn, gà, bộ mũ Táo Quân, chuối, các loại quả để thờ.

Theo các tiểu thương ở một số chợ cho biết, hầu hết các loại hàng hóa đều giữ giá, hoặc tăng không đáng kể so với những ngày trước đây.

Cụ thể như: Hoa Lay ơn, từ 60.000 đến 80.000 đồng/chục, tùy theo từng chợ bán, hoa Cúc từ 35.000 đến 45.000 đồng/chục, hoa Thược dược từ 15.000 đến 20.000 đồng/bó.
Hoa các loại hôm nay đắt hơn mấy ngày trước từ 5.000 đến 10.000 đồng/chục. Tuy nhiên vẫn rẻ hơn so với dịp này của năm trước.
Hoa các loại hôm nay đắt hơn mấy ngày trước từ 5.000 đến 10.000 đồng/chục. Tuy nhiên vẫn rẻ hơn nhiều so với dịp này của năm trước.
Cành đào có giá từ 50.000 đến 80.000 đồng/cành tùy theo to hay nhỏ.

Cá chép hồng có giá từ 30.000 đến 80.000 đồng/con tùy theo con to nhỏ và mỗi chợ có một giá bán khác nhau. 

Bộ mũ Táo Quân có giá từ 25.000 đến 60.000 đồng/bộ tùy theo loại to hay nhỏ.

Chuối thờ có giá 15.000 đến 20.000 đồng/kg. Có nơi chuối bán theo quả, giá từ 20.000 - 30.000 đồng/chục tùy quả to hay nhỏ.
Theo các tiểu thương, chuối năm nay rẻ hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg so với dịp này năm ngoái.
Theo các tiểu thương, chuối năm nay rẻ hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg so với dịp này năm ngoái.
Phật thủ có giá từ 40.000 đến 350.000 đồng/quả, tùy theo quả to, hay nhỏ.

Giò, chả của làng nghề Ước Lễ, có giá 130.000 đồng/kg.

Theo phản ánh của các tiểu thương, hàng hóa hôm nay bán tăng so với ngày hôm trước. Chuối, hoa, cá chép hồng so với năm trước, giá bằng và rẻ hơn. So với mấy ngày trước hoa cũng chỉ nhích lên từ 5.000 đến 10.000 đồng/chục và chuối nhích lên từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg.

Riêng thịt lợn, một số chợ bình thường nhích nhẹ lên 5.000 đồng/kg mỗi loại, còn tại chợ đầu mối hầu như không tăng giá. Thịt lợn mông sấn giá bán từ 75.000 đến 90.000 đồng/kg bán lẻ (tùy theo chợ).

Tạ các siêu thị, thịt lợn, thịt bò thường đắt hơn ngoài chợ từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg. Thịt ba chỉ, sấn, và bắp giò lợn tại các siêu thị đều có giá bán  trên 100.000 đồng/kg, tại các chợ các loại thịt kể trên có giá bán bình quân 80.000 đồng/kg. 
Thịt lợn và thịt bò luôn đắt hơn tại các chợ từ 20.000 đến 40.000 đồng/kg tùy theo loại thịt.
Thịt lợn và thịt bò luôn đắt hơn tại các chợ từ 20.000 đến 40.000 đồng/kg tùy theo loại thịt.
Thịt bò ở siêu thị đều có giá bán trên 300.000 đồng/kg, trong khi đó tại các chợ có giá bán từ 240.000 đến 280.000 đồng/kg.

Tăng nhiều nhất là gà ta, tại các chợ đã tăng khoảng từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg. Gà ta chưa làm có giá từ 140.000 đến 160.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối nông sản Văn Quán (Hà Đông) vẫn giữ giá 120.000 đến 125.000 đồng/kg gà trống.
Tại chợ đầu mối nông sản Văn Quán (Hà Đông) vẫn giữ giá 120.000 đến 125.000 đồng/kg gà trống.
Tại chợ đầu mối nông sản Văn Quán (Hà Đông) vẫn giữ giá 120.000 đến 125.000 đồng/kg gà trống.
Hôm nay cũng đã nhiều người mua lá dong để gói bánh chưng và hành củ để muối chua. Lá dong có giá 40.000 đồng/một trăm lá. Hành củ có giá từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg, đắt lên từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg so với tuần trước./. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần