Thị trường tiêu cực, VN-Index về dưới mốc 1.700
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán ngày 11/12 diễn biến tiêu cực khi áp lực bán lan rộng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sang toàn thị trường.
Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 12,64 điểm, tương ứng 0,74%, xuống 1.706,34 điểm với thanh khoản hơn 219 triệu đơn vị, giá trị 6.111 tỷ đồng.Dù nhóm VN30 phân hóa cân bằng với 14 mã tăng và 14 mã giảm, chỉ số đại diện nhóm này vẫn mất hơn 10 điểm do các trụ lớn đồng loạt hạ nhiệt. VIC và VHM thu hẹp biên độ giảm còn quanh 2%, phần nào hạn chế nhịp rơi ở thời điểm buổi sáng.
Sắc xanh tại HNX và UPCoM tạm thời giữ được tinh thần thị trường, khi hai chỉ số này lần lượt tăng 0,17 điểm và 0,29 điểm. Tuy nhiên, trạng thái giằng co kéo dài không đủ giúp thị trường đứng vững trong phiên chiều. Khi lực bán quay trở lại trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm VN30, VN-Index nhanh chóng đánh mất mốc 1.700 điểm.
Đóng cửa phiên, VN-Index giảm sâu 20,08 điểm, tương đương 1,17%, còn 1.698,9 điểm với độ rộng nghiêng mạnh về bên bán: 192 mã giảm so với 104 mã tăng. Thanh khoản toàn thị trường đạt 592,6 triệu cổ phiếu, trị giá 16.244 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và chủ yếu tập trung vào lực bán chủ động. Chỉ số VN30 giảm tới 22,89 điểm khi số mã đỏ tăng vọt lên 26, chỉ còn SAB, FPT và LPB giữ được sắc xanh.
VJC trở thành tâm điểm khi giảm mạnh 4,4% về 188.000 đồng/cổ phiếu, gây tác động tiêu cực nhất lên chỉ số chung. Nhóm Vingroup, vốn là trụ đỡ trong nhiều phiên trước, hôm nay cũng đồng loạt điều chỉnh: VIC giảm 1,9% về 146.000 đồng; VHM giảm 2,3% còn 101.100 đồng; VRE mất 1,7%. Diễn biến này tạo hiệu ứng lan tỏa khiến nhiều nhà đầu tư gia tăng tâm lý phòng thủ.
Nhóm ngân hàng cũng giao dịch không mấy tích cực. VPB giảm mạnh 2,9%, STB mất 1,9%, MBB giảm 1,2%, trong khi các mã đầu ngành như VCB, CTG, TCB, BID đều lùi quanh 1%. Dòng tiền trên HoSE cho thấy bên bán áp đảo, với tổng giá trị bán chủ động đạt hơn 10.008 tỷ đồng, gấp hơn ba lần dòng tiền mua vào.
Trái ngược gam màu xám chung, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại thu hút dòng tiền mạnh. Hàng loạt mã như QCG, BMP, HVX, SHI, TNC, DRH tăng trần. Trong đó, BMP nổi bật khi tăng kịch trần 7% lên 168.700 đồng, trắng bên bán. FPT cũng trở thành điểm sáng khi tăng 0,4% lên 96.000 đồng nhờ lực mua ròng hơn 240 tỷ đồng từ khối ngoại.
HNX-Index khép phiên giảm 0,24% xuống 255,87 điểm, trong khi UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giữ được sắc xanh với mức tăng 0,74% lên 119,99 điểm. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng hơn 530 tỷ đồng trên cả ba sàn, riêng HoSE bị bán ròng hơn 488 tỷ đồng, tập trung tại VIC, STB và VHM.
Theo giới phân tích, việc VN-Index rơi xuống dưới mốc 1.700 điểm có thể kích hoạt tâm lý thận trọng trong ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất được kỳ vọng quanh vùng 1.680 điểm, nơi lực cầu bắt đáy có thể quay trở lại nếu thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.
Cổ phiếu VPX của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) có phiên chào sàn HoSE ngày 12/11 gây thất vọng khi giảm sâu ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Với hơn 1,875 tỷ cổ phiếu được niêm yết, VPX bước lên sàn với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu và biên độ ±20%. Tuy nhiên, ngay từ phiên ATO, thị giá đã xuyên thủng tham chiếu, dao động trong vùng 29.500 – 33.500 đồng. Đến 11 giờ 21, VPX giảm mạnh 10,62% xuống 30.000 đồng, cho thấy áp lực bán lớn và tâm lý dè dặt của nhà đầu tư.
Sang phiên chiều, đà bán tiếp tục diễn ra, có thời điểm cổ phiếu mất mức giá 30.000 đồng. Chốt phiên, VPX thu hẹp đà rơi nhưng vẫn giảm 9,1% xuống 30.800 đồng. Vốn hóa thị trường sau niêm yết đạt 57.750 tỷ đồng, thanh khoản hơn 7,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 220,3 tỷ đồng – đứng thứ tư nhóm chứng khoán về giá trị giao dịch trong ngày.
Sự sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, nhất là khi VPBankS vừa hoàn tất đợt IPO 375 triệu cổ phiếu trong tháng 11 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, huy động gần 12.713 tỷ đồng. IPO đã thu hút gần 13.000 lệnh đăng ký, tổng khối lượng đạt hơn 390,5 triệu cổ phiếu, vượt 4% so với chào bán. Sau IPO, vốn chủ sở hữu VPBankS tăng lên hơn 32.000 tỷ đồng, tiệm cận SSI và chỉ xếp sau TCBS trong ngành chứng khoán.
Không chỉ VPX, phần lớn cổ phiếu ngành chứng khoán cũng điều chỉnh trong ngày, từ SSI, VCI, BSI đến TCX. Một số mã lớn như VND, MBS giữ được tham chiếu, trong khi nhóm vừa và nhỏ nổi bật với VIX tăng 1,7% cùng giá trị giao dịch hơn 579 tỷ đồng. Xu hướng điều chỉnh lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác khiến VN-Index giảm 1,17% xuống 1.698,9 điểm. Riêng VIC có lúc chạm giá sàn, trước khi thu hẹp đà giảm còn 1,9%.
Về nội lực, VPBankS vẫn duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và hoàn thành hơn 73% kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh. Tổng tài sản đến cuối quý III đạt 62.127 tỷ đồng, dư nợ margin tăng mạnh lên 26.664 tỷ đồng, gần gấp ba lần đầu năm. Dù VPX giảm mạnh ngày đầu lên sàn, triển vọng tăng trưởng dài hạn của VPBankS vẫn được đánh giá tích cực nhờ quy mô vốn lớn và hiệu quả kinh doanh tăng tốc.

Cổ phiếu giảm, thị trường tăng trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng"
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán phiên 5/12 khép lại với diễn biến trái chiều rõ rệt. VN-Index tăng 4,08 điểm lên 1.741,32 điểm, tương ứng tăng 0,23%. Tuy nhiên, mức tăng này không phản ánh đúng diễn biến chung của toàn thị trường khi độ rộng lại nghiêng mạnh về bên giảm.

Thanh khoản lập kỷ lục, một cổ phiếu ngân hàng tăng 7 phiên liên tiếp
Kinhtedothi - Động lực của thị trường hôm nay đến từ sự luân chuyển dòng tiền đầy hiệu quả khi nhóm ngân hàng tạm “nghỉ ngơi”, trong khi bất động sản và dịch vụ tài chính kịp thời bứt phá để dẫn dắt xu hướng chung.

Cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 600 tỷ đồng
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán phiên 2/12 tiếp tục duy trì đà tăng, VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều tuần khi nhóm vốn hóa lớn trở lại dẫn dắt.





