Thiêng liêng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Đỗ Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ là hoạt động để tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân mà còn góp phần khẳng định: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Ngày 16/4 (16/3 Âm lịch), hàng trăm người dân Lý Sơn và du khách tập trung về đình làng An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để tham dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Ngày 16/4 (16/3 Âm lịch), hàng trăm người dân Lý Sơn và du khách tập trung về đình làng An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để tham dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được các tộc họ An Vĩnh tổ chức trang nghiêm, thành kính với những nghi thức cúng lễ như: Lễ cung nghinh, lễ yết, lễ thả thuyền…
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được các tộc họ An Vĩnh tổ chức trang nghiêm, thành kính với những nghi thức cúng lễ như: Lễ cung nghinh, lễ yết, lễ thả thuyền…
Lễ tế chính trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lễ tế chính trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Các họ tộc ở Lý Sơn đọc sớ tưởng nhớ công lao bậc tiền nhân đã vượt biển trên những chiếc thuyền câu đơn sơ, chấp nhận gian khổ và cả hy sinh, nằm lại Hoàng Sa, Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.
Các họ tộc ở Lý Sơn đọc sớ tưởng nhớ công lao bậc tiền nhân đã vượt biển trên những chiếc thuyền câu đơn sơ, chấp nhận gian khổ và cả hy sinh, nằm lại Hoàng Sa, Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.
Nghi thức thổi ốc u.
Nghi thức thổi ốc u.
Nghi thức thả thuyền câu xuống biển nhằm tưởng nhớ những binh phu đã ngã xuống.
Nghi thức thả thuyền câu xuống biển nhằm tưởng nhớ những binh phu đã ngã xuống.
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tưởng nhớ ghi ơn công lao đóng góp của các vị tiền hiền, các vị hùng binh Hoàng Sa. Đây  còn là dịp thu hút nhiều khách du lịch từ mọi miền đất nước và khách quốc tế đến tham quan đảo Lý Sơn hơn sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh",  bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết.
"Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tưởng nhớ ghi ơn công lao đóng góp của các vị tiền hiền, các vị hùng binh Hoàng Sa. Đây  còn là dịp thu hút nhiều khách du lịch từ mọi miền đất nước và khách quốc tế đến tham quan đảo Lý Sơn hơn sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh",  bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết.