Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thiệt hại mới nhất do bão số 3: ít nhất 59 người chết và mất tích

Kinhtedothi - Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết vào trưa 9/9, số lượng người chết và mất tích đã tăng hơn gấp hai lần so với tối 8/9.
Vụ sạt lở đất tại thị trấn Sapa (Lào Cai) gây nhiều thương vong về người.

Trưa nay (9/9), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã có thống kê cập nhật về thiệt hại do bão số 3. Theo đó đến nay, bão số 3 đã làm 59 người chết và mất tích. Trong đó, do bão là 9 người; sạt lở đất, lũ quét là 44 người; lũ cuốn là 6 người.

Cụ thể số người chết và mất tích tại: tỉnh Cao Bằng có 21 người; tỉnh Lào Cai có 15 người; tỉnh Quảng Ninh 6 người, tỉnh Hòa Bình 4 người... Bão số 3 còn làm bị thương 247 người; trong đó, tỉnh Quảng Ninh 157 người, TP Hải Phòng 40 người...

Bên cạnh tổn thất nghiêm trọng về người, mưa bão còn gây thiệt hại nặng trong sản xuất nông nghiệp với 113.593ha lúa và 22.047ha hoa màu, 6.887ha cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 79 gia súc, 190.131 gia cầm bị chết.

Cùng với đó, bão số 3 còn khiến 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh; 121.668 cây xanh bị gãy đổ (Hải Phòng 6.059 cây, Hà Nội 24.807 cây, Hưng Yên 9.036 cây, Hải Dương 40.000 cây, Bắc Ninh 31.860 cây...).

Hiện trường sự cố sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ vào sáng 9/9.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, TP đơn vị liên quan đã dồn lực khắc phục hậu quả. Tại Hà Nội, đến chiều 9/9, cơ bản đẫ khắc phục được cây xanh gãy, đổ trên các trục đường chính.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi 31,7 triệu tin nhắn Zalo; 20,5 triệu tin nhắn “Khuyến cáo những việc cần làm sau bão” và 11,2 triệu tin nhắn “Khuyến cáo an toàn lũ quét, sạt lở đất” cho công dân các tỉnh, TP nằm trong vùng ảnh hưởng bão, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất...

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lũ sau bão, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành liên quan; trong đó, tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương do thiên tai.

Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra; bảo đảm cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ