Hà Nội trao đổi kinh nghiệm hoạt động với 15 tỉnh thành

Thiếu nguồn lực, chính sách phát triển hợp tác xã khó đi vào cuộc sống

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Liên minh HTX các tỉnh, TP. Đại diện liên minh HTX Hà Nội và 15 tỉnh, TP đã chia sẻ, tham góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy phát triển HTX trong thời gian tới.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 6/2022, 16 tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) có tổng số 14.988 tổ hợp tác, 10.382 HTX, 39 liên hiệp HTX. Trong 6 tháng qua, liên minh HTX các tỉnh, TP đã tư vấn thành lập mới 343 HTX; đồng thời giải thể 46 HTX. Hiện, tại 16 tỉnh, TP, có 569 HTX đã ngừng hoạt động, chờ giải thể.

Đánh giá chung cho thấy, các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế hộ phát triển; tạo mối liên kết hợp tác giữa những cơ sở sản xuất nhỏ với nhau, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật sản xuất, thị trường… Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Nội Nguyễn Trung Thành chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Nội Nguyễn Trung Thành chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Các HTX mới thành lập hầu hết đều tuân thủ những quy định của Luật HTX năm 2021, với hình thức tổ chức, quy mô và phương thức hoạt động đa dạng, phong phú. Tuy còn ở mức độ khác nhau, nhưng các HTX đã chủ động vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và người dân, khẳng định vai trò, vị thế và sự phát triển của các HTX.

Tại hội nghị, đại diện Liên minh HTX các tỉnh, TP đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong phát triển mô hình kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Nội Nguyễn Trung Thành cho rằng, phần lớn tổ chức kinh tế tập thể có quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ. Có nơi, thành viên còn thiếu gắn bó với HTX. Các hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa các HTX còn ít…

Đại diện Liên minh HTX Hải Phòng tham góp ý kiến phát triển khu vực kinh tế tập thể tại hội nghị.
Đại diện Liên minh HTX Hải Phòng tham góp ý kiến phát triển khu vực kinh tế tập thể tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đại diện liên minh HTX các tỉnh, TP cũng chung quan điểm, đánh giá chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX hiện nay đã khá đầy đủ, tuy nhiên còn dàn trải, phân tán; đặc biệt là thiếu nguồn lực thực hiện. Thiếu nguồn lực, chính sách khó có thể đi vào cuộc sống. Mặt khác, nhiều HTX chưa đáp ứng đủ tiêu chí để được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và Hà Nội…

Để phấn đấu hoàn thành tốt những nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh, TP, trong 6 tháng cuối năm, tổ chức liên minh HTX các địa phương sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể. Đặc biệt là Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 134/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; các Quyết định số 340/QĐ-TTg, số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể…

Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa liên minh HTX các tỉnh, TP.
Quang cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa liên minh HTX các tỉnh, TP.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với thành viên các HTX và cộng đồng dân cư trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và UBND các tỉnh, TP về phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện tốt chức năng tư vấn, hướng dẫn thành lập các HTX mới, thực hiện có hiệu quả Luật HTX năm 2012. Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả để nhân rộng…

Bên cạnh đó, liên minh HTX các tỉnh, TP sẽ tiếp tục làm tốt công tác thi đua; khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có đóng góp cụ thể, thiết thực trong phong trào kinh tế tập thể. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân, những mô hình điển hình, tiên tiến gắn với xây dựng HTX kiểu mới và chuỗi giá trị bền vững…