Thiếu niên 17 tuổi có 3 tỷ đồng trong tài khoản nhờ lừa đảo qua mạng
- H
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với H.T.L (SN 2007, trú xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Trước đó, vào ngày 22/8/2024, Công an huyện Tuyên Hóa tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua vé máy bay qua mạng xã hội, với số tiền hơn 9 triệu đồng.

Qua đấu tranh, xác định từ khoảng tháng 2/2024, L đã lập trang facebook mang tên “Smile Trip” để bán vé máy bay; đồng thời lên mạng tìm mua các tài khoản ngân hàng, sim số điện thoại của các nhà mạng không chính chủ. Sau đó, L đăng tải thông tin trên facebook như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp để thu hút khách hàng.
Khi có người nhắn tin mua vé máy bay thì L vào các trang bán vé máy bay chính thống, tạo lịch trình bay và giá vé dự kiến để gửi cho người có nhu cầu mua. Khi khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền vé, L chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn này, từ tháng 2/2024 đến nay, L đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước. Bước đầu xác định số tiền phát sinh trong tài khoản cá nhân của L là hơn 3 tỷ đồng.
Số tài khoản của H.T.L dùng để chuyển tiền mua vé máy bay là 0009528440790, 0009926383865 của Vietcombank mang tên LE DUC NGHIA.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng và thông báo ai là nạn nhân của đối tượng này thì liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa (điều tra viên Nguyễn Trung Sỹ, số điện thoại 0827.888.339) để phục vụ công tác điều tra.

Công an Hà Nội vạch trần thủ đoạn giả mạo shipper gọi điện lừa đảo
Kinhtedothi - Các đối tượng thu thập thông tin cá nhân trên các trang mua hàng online; qua các phiên livestream; truy cập vào các trang mua hàng mạng xã hội… Sau đó, đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng của các đơn vị giao hàng uy tín gọi điện cho người dân để lừa đảo.

"Nổ" có quan hệ làm “sổ đỏ” để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng
Kinhtedothi - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Viết Sơn, SN 1962, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lạng Sơn: cảnh báo lừa đảo bán hàng trên mạng xã hội Tiktok
KInhtedothi- Lợi dụng việc người dân có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, các đối tượng đã quảng cáo về việc đào tạo, hướng dẫn cách bán hàng trên mạng xã hội Tiktok để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.