Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng Nga nối lại Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Moscow sẵn sàng ủng hộ sáng kiến nhằm cung cấp ngũ cốc cho các nước nghèo, đặc biệt tại khu vực châu Phi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ  Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 5/7 cho biết, Ankara đang nỗ lực thuyết phục Nga nối lại nối lại Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Tuy nhiên, ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn hành lang ngũ cốc chạy qua lãnh thổ nước này và cung cấp nông sản cho các nước châu Phi đang thiếu lương thực, chứ không phải được vận chuyển đến phương Tây.

"Như các bạn đã biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 30 triệu tấn ngũ cốc qua hành lang ngũ cốc ở Biển Đen. Tôi đã hỏi [Tổng thống Nga] ông ấy cảm thấy thế nào về việc nối lại Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen để tạo hành lang qua Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển nông sản đến châu Phi và các khu vực khác đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông ủng hộ bất kỳ đề xuất nào tương tự như sáng kiến ​​​​ngũ cốc của Istanbul. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ này. Tôi hy vọng rằng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen sẽ sớm được mở cửa trở lại" - hãng thông tấn Anadolu dẫn phát biểu của Tổng thống Erdogan tại cuộc họp báo hôm 5/7.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, phía Nga phản đối việc cung cấp ngũ cốc cho châu Âu thông qua Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vì phương Tây không đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của chính Moscow.

Ông Erdogan lưu ý thêm rằng đối với châu Phi, Nga “sẵn sàng dồn hết sức lực để cung cấp ngũ cốc cho các nước nghèo”.

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký kết vào ngày 22/7/2022 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do được các bên ký kết nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do cuộc xung đột giữa hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới là Nga và Ukraine.

Vào ngày 17/7/2023, Nga đã đình chỉ tham gia vào thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian. Moscow đã phàn nàn rằng phương Tây không đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của chính Nga và rằng không có đủ ngũ cốc của Ukraine để chuyển đến các nước có nhu cầu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ