Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian giữa Mỹ và phe đối lập ở Syria

Kinhtedothi - Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nước này đang phối hợp với Ả Rập Saudi ở cấp cao nhất liên quan đến các diễn biến tại Syria.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan . Ảnh: Dailysabah

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 15/12 cho biết, Ankara sẵn sàng làm trung gian giữa Mỹ và chính phủ chuyển tiếp Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Al-Arabiya, Ngoại trưởng Fidan đã bày tỏ thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc làm trung gian giữa Mỹ và chính phủ chuyển tiếp Syria.

Ông Hakan Fidan cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả  Saudi Arabia ở cấp cao nhất liên quan đến các diễn biến tại Syria.

Theo Ngoại trưởng Fidan, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đề nghị hỗ trợ chính phủ chuyển tiếp Syria và Syria sẽ không trở thành “đấu trường cho các cuộc xung đột”.

Cục Quản lý Hoạt động Quân sự, do tổ chức Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) đứng đầu, đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad hôm 8/12 và thành lập một chính phủ chuyển tiếp vào ngày 10/12.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận đã liên hệ với phe nổi dậy Syria sau khi lực lượng này lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thừa nhận nước này đã liên hệ với nhóm HTS sau khi lực lượng này lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Khi được hỏi liệu Mỹ có liên lạc với nhóm hiện đang nắm quyền ở Damascus hay không, ông Blinken trả lời tại cuộc họp báo ở Jordan ngày 14/12:  "Đúng, chúng tôi đã liên hệ với HTS và các nhóm đối lập khác".

HTS bị Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố, và Washington vẫn đang treo thưởng 10 triệu USD để truy bắt  lãnh đạo HTS, ông Abu Mohammed al-Jolani.

Ông Blinken nhấn mạnh rằng Washington hy vọng chính quyền mới sẽ “thành lập một chính phủ toàn diện và đại diện, và tôn trọng “các quyền của tất cả người dân Syria – bao gồm các nhóm thiểu số và phụ nữ”.

Ngoài ra, ông kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn sự tái trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) và các nhóm khủng bố khác, đồng thời mô tả Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn là “đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ này”.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ