Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thời tiết và nỗi lo hoa nở muộn

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đang đến rất gần, thế nhưng nhiều diện tích hoa trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn bao phủ một màu xanh. Nguy cơ hoa không kịp nở đúng dịp Tết sắp tới khiến nhiều người trồng hoa nơi đây “đứng ngồi không yên”.
Nơm nớp nỗi lo thời tiết

Địa bàn huyện Mê Linh những ngày này, dọc hai bên QL23B là những cánh đồng hoa trải dài tít tắp. Chỉ có điều, một phần không nhỏ diện tích hoa này vẫn chưa phát nụ. Điều này khiến người trồng hoa vô cùng lo lắng vì thời điểm Tết Nguyên đán đang tới rất gần. Tại ruộng hoa nhà chị Phạm Thị Lan, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, chúng tôi quan sát thấy chỉ có 3 trong tổng số 9 luống trổ hoa. Gia đình chị Lan hiện canh tác 2 mẫu hoa với nhiều chủng loại khác nhau như hồng, cúc, thược dược… Vài năm trước, cận Tết là cánh đồng tràn ngập sắc hoa, gia đình phải thuê người phụ giúp việc khai thác cho kịp tiêu thụ đúng thời điểm hoa nở đẹp. Nhưng năm nay, cảnh tượng đó có lẽ không còn nữa.

Giống như nhiều hộ trồng hoa hồng khác, chị Nguyễn Thị Hương, ở xóm Hạ, xã Mê Linh cũng thấp thỏm âu lo trước nguy cơ “lỡ mùa hoa Tết”. Còn nhớ, vào dịp này năm trước, mỗi sào hoa hồng gia đình chị thu nhập hàng chục triệu đồng. Nhưng năm nay, chị đang thực sự lo lắng trước tình trạng hoa chậm trổ nụ, đơm bông.

Cách đó không xa, ông Lê Quốc Hồng, xã Tiền Phong cũng tất bật với việc lắp đặt giàn đèn để “sưởi ấm” cho hoa ly. Ông Hồng cho biết, gia đình hiện trồng 4.000 chậu hoa ly với số vốn ban đầu bỏ ra hơn 300 triệu đồng. Trung bình mỗi chậu (3 cây) dịp Tết bán ra thị trường có thể thu về khoảng 150.000 đồng. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất lợi như hiện tại đang khiến hàng chục hộ gia đình trồng hoa ly như ông Hồng phải “đau đầu”.

Tập trung chăm sóc cho hoa

Cùng với làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, những cánh đồng hoa thuộc huyện Mê Linh được xem là “vựa” hoa lớn nhất của TP Hà Nội. Do đó, việc hoa trổ muộn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng hoa cảnh trong dịp Tết sắp tới. Vì vậy, theo nhận định của các hộ trồng hoa, giá hoa Tết này cũng có thể sẽ cao hơn. Qua trao đổi với nhiều người trồng hoa được biết, thời tiết vẫn là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng hoa nở muộn. Cách đây vài ba tháng, trời rét đậm kéo dài, mấy tuần trước, thời tiết lại chuyển nắng nóng. Nhưng theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong tuần này, trời sẽ lạnh hơn và có gió. Thời tiết bất thường khiến hoa sinh trưởng không đều.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mê Linh Nguyễn Minh Hải cho biết, trước diễn biến thời tiết bất lợi cho cây hoa, cán bộ địa phương đã xuống cơ sở tìm hiểu và có những khuyến cáo kịp thời đến người dân. Hiện, đáng lo hơn cả là diện tích gần 20ha trồng hoa hồng và hoa cúc. Riêng đối với diện tích 30ha trồng hoa ly, nhờ áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như trồng trong nhà lưới, có điều tiết nhiệt độ - ánh sáng nên khả năng “ép” hoa nở đúng vụ là rất cao.

Dù vậy, ông Hải nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên người trồng hoa trên địa bàn huyện gặp phải tình trạng hoa nở muộn vì thời tiết. Hiện, người trồng hoa nơi đây đang thực hiện đồng thời các giải pháp như bón phân vi sinh, tưới nước dưỡng để giữ ấm, giữ ẩm, đồng thời kích thích quá trình sinh trưởng của cây. Với những động thái tích cực gần đây, người trồng hoa Mê Linh kỳ vọng sẽ cung ứng đủ lượng hoa tiêu thụ cho thị trường Hà Nội, cũng như một số tỉnh, thành lân cận trong dịp lễ, Tết sắp tới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ