Thông tin chính thức về vụ hơn 100 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi bất ngờ nghỉ học

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 ngày qua, hơn 100 học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông phải nghỉ học chưa rõ nguyên nhân.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông)
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hà Đông Bạch Ngọc Lợi cho biết: Sau khi nghỉ học vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và Chủ nhật, sáng thứ 2 (ngày 2/11) có hơn 100 học sinh (HS) của trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội nghỉ học.
Theo thông tin từ các phụ huynh HS có con nghỉ học, các em có nhiều biểu hiện khác nhau như sốt, đau họng, đau đầu, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa. Trong đó, có một số em đã được gia đình đưa đến các cơ sở y tế để khám, lấy thuốc điều trị tại nhà. Còn lại các em chỉ nghỉ ngơi tại nhà. Đến ngày 5/11 vẫn còn 45 HS nghỉ học. Tất cả học sinh đang nghỉ học, sức khỏe đều đang chuyển biến tốt.
Ngay sau khi nhận được thông tin này, Phòng GD&ĐT của quận Hà Đông đã báo cáo lên UBND quận, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội, đến làm việc với nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân.
Qua kiểm tra, được biết ngày 2/11, nhà trường vẫn tổ chức nấu ăn cho những HS ở lại trường. Kiểm tra sổ sách giao nhận thực phẩm của trường đều thể hiện ghi chép đầy đủ quy trình tiếp nhận thực phẩm. Nhà trường có lưu mẫu thực phẩm, do đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy mẫu để kiểm tra, xét nghiệm. Đến nay, chưa có kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế.
Theo lãnh đạo nhà trường, hiện trường Tiểu học Nguyễn Trãi phối hợp với cơ quan chuyên môn lập biên bản về quá trình sinh hoạt, ăn uống của học sinh từ thứ 6 (ngày 30/10). Đồng thời, Trường lấy mẫu thức ăn (cả bữa chính và bữa phụ), nước uống, mẫu sữa học đường để đem đi xét nghiệm. Về đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường là Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội.
Nhà trường tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình cung cấp thức ăn cho học sinh, đảm bảo theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ lớp học và khuôn viên nhà trường nhằm loại trừ khả năng có vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của HS. Nhà trường đang cùng với các cha mẹ HS chăm sóc, quan tâm đến sức khỏe của các em. Đồng thời chờ đợi thông tin để công bố nguyên nhân chính xác gây ra.
Được biết, năm học 2020 - 2021, trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 1.722 học sinh, trong đó có 1.478 học sinh ăn bán trú tại trường. Sau sự việc xảy ra vào ngày đầu tuần, nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh ăn bán trú bình thường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần