Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thông tin mới về vụ rau Ba Chữ "mất an toàn"

Kinhtedothi - Vừa qua, có thông tin Công ty TNHH Sản xuất chế biến rau an toàn (RAT) Ba Chữ lấy rau không rõ nguồn gốc từ chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm) để đưa vào tiêu thụ trong các siêu thị.
Liên quan tới thông tin trên, chiều 4/2, Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội đã làm việc với UBND xã Vân Nội, huyện Đông Anh và Công ty Ba Chữ để làm rõ thông tin.

Tại buổi làm việc, bà Lại Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Công ty Ba Chữ cho biết, với diện tích 6,3ha được cấp giấy chứng nhận sản xuất RAT, sản lượng cung ứng của công ty cho các siêu thị trung bình khoảng 1-1,5 tấn/ngày. Ngoài ra, công ty còn liên kết với 5 HTX để nhập thêm khoảng 200 - 300kg/ngày.
Sản xuất rau tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh.
Sản xuất rau tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh.
Phía công ty đã xuất trình được hợp đồng liên kết. Chủng loại rau của công ty cũng tương đồng với thông tin cán bộ bảo vệ thực vật địa phương cung cấp. Đáng chú ý, phía Công ty Ba Chữ khẳng định, chiếc xe được cho là lấy rau từ chợ đầu mối Minh Khai đưa đi phân phối ở siêu thị không phải của công ty.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin Công ty Ba Chữ đưa rau không rõ nguồn gốc đưa vào tiêu thụ tại một số siêu thị, Chi cục đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 33 trên địa bàn Bắc Từ Liêm đi kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long. Trong siêu thị có bày bán cả rau có dán tem của Công ty Ba Chữ và rau không dán tem xuất xứ sản phẩm. Đồng thời, đoàn đã lấy 4 mẫu rau (2 mẫu của Công ty Ba Chữ và 2 mẫu không có nhãn mác). Các mẫu trên được gửi về Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc (Cục Bảo vệ thực vật) để kiểm nghiệm 6 chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả cả 4 mẫu đều đảm bảo mức dư lượng cho phép.

Theo thông tin từ UBND xã Vân Nội, năm 2010 toàn xã có diện tích 120ha chuyên canh trồng rau. Đến năm 2013, sau khi bàn giao diện tích cho các dự án của quốc gia và TP, diện tích chuyên rau còn lại của xã là 109ha. Mặc dù đã có sự thay đổi đáng kể về vị trí, diện tích sản xuất RAT, tuy nhiên, tại buổi làm việc phía UBND xã Vân Nội chưa đưa ra được bản đồ diễn biến thay đổi của các vùng rau.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ