Thông tin thu phí "check in" cây cô đơn bên Hồ Tây là không chính xác

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đây là khẳng định của đại diện đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện giáp Phủ Tây Hồ với báo Kinh tế & Đô thị liên quan đến phản ánh nhân viên bãi xe ép người dân trả phí, trông giữ phương tiện khi "check in" tại cây cô đơn.

Ngày 6/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc chủ bãi xe Phủ Tây Hồ bịt các lối dẫn vào cây cô đơn, chỉ để lại một lối để thu tiền. Theo phản ánh, người dân khi ra đây hóng mát, "check in" phải trả 30.000 đồng, không trả nhân viên bãi xe không cho vào (?).

Dòng phản ánh trên các mạng xã hội. Theo ghi nhận, đây là hỉnh ảnh đã được chụp cách đây ít nhất là 1 năm.
Dòng phản ánh trên các mạng xã hội. Theo ghi nhận, đây là hỉnh ảnh đã được chụp cách đây ít nhất là 1 năm.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quận phối hợp với phường Quảng An tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định nếu có.

Sáng ngày 6/6, cùng các lực lượng chức năng quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra tại bãi, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, những phản ánh và hình ảnh được sử dụng để đăng tải lên mạng xã hội với nội dung trên là không chính xác.

Khu vực bãi xe tiếp giáp với khu đất trống hiện được phân định bằng thảm cỏ xanh.
Khu vực bãi xe tiếp giáp với khu đất trống hiện được phân định bằng thảm cỏ xanh.

Nói như vậy là bởi, trong bức ảnh được sử dụng để phản ánh lên mạng xã hội, cây cô đơn bên Hồ Tây vẫn đủ 2 nhánh lớn. Trong khi đó, từ giữa năm 2022, cây cô đơn bên Hồ Tây đã bị gãy một nhánh. Như vậy, bức ảnh trên là bức ảnh đã diễn ra cách đây ít nhất gần 1 năm.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Toàn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Anh Hà Nội – đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện tại khu vực Phủ Tây Hồ cho biết, không có chuyện nhân viên bãi ép người dân phải gửi xe tại bãi, ép người dân phải trả tiền mới được vào khu vực cây cô đơn.

Cây cô đơn sau sự cố giữa năm 2022 hiện chỉ còn một nhánh lớn.
Cây cô đơn sau sự cố giữa năm 2022 hiện chỉ còn một nhánh lớn.

Theo lý giải của ông Nguyễn Đức Toàn, để ngăn chặn tình trạng các phương tiện di chuyển vào khu vực thảm cỏ, đảm bảo an toàn cho người dân, trẻ nhỏ đến vui chơi…, lực lượng chức năng đã rào chắn quanh khu vực và chỉ để lại một cổng dẫn vào bãi xe – khu vực này tiếp giáp khoảng đất trống có cây cô đơn.

“Do tiếp giáp với ô đất trống, nên khi người dân sử dụng phương tiện cá nhân đến check in, vui chơi tại khu vực cây cô đơn, nhân viên bảo vệ có nhắc gửi xe vào bãi, không di chuyển xe vào thảm cỏ, khu vực vui chơi của các cháu để đảm bảo an toàn… chứ tuyệt đối không có hành vi ép người dân phải gửi xe mới được vào check in, vui chơi, hóng mát như phản ánh” – ông Nguyễn Đức Toàn cho biết.

Việc rào chắn quanh khu vực ô đất trống nhằm ngăn chặn các phương tiện di chuyển vào thảm cỏ.
Việc rào chắn quanh khu vực ô đất trống nhằm ngăn chặn các phương tiện di chuyển vào thảm cỏ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Danh Thụ - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, mặc dù những phản ánh trên đã diễn ra từ lâu (hình ảnh sử dụng đã diễn ra từ năm 2022 - PV), song sau khi nhận được phản ánh, các lực lượng chức năng phường đã tiến hành kiểm tra thực tế, và tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện vi phạm như phản ánh.

Cũng theo ông Nguyễn Danh Thụ, ngay sau khi bãi xe khu vực Phủ Tây hồ được cấp phép, UBND, Công an phường đã tiến hành làm việc với đơn vị được cấp phép nhằm quán triệt, yêu cầu bãi xe thu phí, trông giữ phương tiện theo đúng quy định, diện tích được cấp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ bãi đã chấp hành nghiêm các quy định đề ra.

Lãnh đạo UBND phường Quảng An cho biết, sẽ yêu cầu chủ bãi xe cắm cọc, căng dây phân định rõ diện tích bãi xe được cấp để người dân nắm được, tránh những hiểu nhầm không đáng có.
Lãnh đạo UBND phường Quảng An cho biết, sẽ yêu cầu chủ bãi xe cắm cọc, căng dây phân định rõ diện tích bãi xe được cấp để người dân nắm được, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Dưới góc độ quản lý Nhà nước, các lực lượng chức năng phường đã yêu cầu chủ bãi xe căng dây để phân định rõ khu vực được cấp phép với khu vực ô đất trống có cây cô đơn để người dân nắm được, tránh những hiểu lầm không đáng có. Đồng thời, UBND phường đã giao các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện có vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.