Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thông xe đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành

Kinhtedothi - Đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp chính thức thông xe trong sáng nay 17/9, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho khu vực.

Sáng 17/9, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh và Công ty Nguyên Phương tổ chức lễ thông xe đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; ông Phan Công Bằng – Phó Giám đốc Sở GTVT và ông Nguyễn Ngọc Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban ngành và đại diện nhà đầu tư.

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Phan Công Bằng cho biết, việc thông xe tuyến đường song hành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Đông TP.

“Tuyến đường song hành này giúp giảm tải cho đường dẫn cao tốc, lưu thông thông suốt với các tuyến đường lân cận như Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, kết nối thuận lợi đến Vành đai 2 và đồng bộ với nút giao An Phú. Đặc biệt, trong quá trình thi công nút giao An Phú, việc thông xe đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp) góp phần hỗ trợ trong việc tổ chức giao thông khu vực nút giao, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nút giao An Phú và đường dẫn đường cao tốc. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành nút giao An Phú theo kế hoạch đề ra” - Phó giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Đoạn đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây chính thức thông xe mang theo kỳ vọng giúp giải tỏa áp lực giao thông cho khu Đông TP Hồ Chí Minh 

Đối với đoạn tuyến còn lại từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Vành đai 2 dài gần 700 m, lãnh đạo Sở GTVT TP  Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành công tác điều chỉnh dự án đầu tư, tháo gỡ vướng mắc. Từ đó, sớm bàn giao mặt bằng để hoàn thành thủ tục, triển khai hoàn thành và thông xe toàn tuyến trong năm 2024.

Về phía nhà đầu tư, đại diện Công ty Nguyên Phương cho biết, việc thông xe và đưa vào sử dụng đoạn tuyến sẽ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông TP Thủ Đức và nút gia An Phú nói riêng, còn giúp giảm tải cho đường dẫn cao tốc, lưu thông thông suốt với các tuyến đường lân cận như Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, kết nối thuận lợi đến Vành đai 2 và đồng bộ nút giao An Phú.

Đặc biệt, công trình này sẽ hỗ trợ việc tổ chức giao thông khu vực trong quá trình thi công nút giao An Phú, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông của nút giao và đường dẫn vào cao tốc.

Ngay sau lễ công bố, người dân và các phương tiện giao thông theo quy định đã có thể đi lại thuận tiện trên tuyến đường này.

Đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khởi công năm 2017 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tuyến đường dài gần 4km, rộng 20 m, 4 làn xe, nằm bên phải tuyến cao tốc theo hướng di chuyển đi Long Thành – Dầu Giây.

Ngoài ra, trên tuyến xây 2 cây cầu (Bà Dạt và Mương Kênh) và vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh hai bên đường...

Trong đó, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp thông xe sáng nay thuộc đoạn 1 dài hơn 3,2km (nối đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Đỗ Xuân Hợp).

Đoạn còn lại dài gần 700m, nối từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Vành đai 2 chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã thông qua phương án tổ chức giao thông phục vụ khai thác đoạn song hành trên.

Theo đó, đoạn song hành từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Mai Chí Thọ sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều các loại ôtô con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe 2 bánh. Cấm các loại ôtô tải, ôtô khách trên 16 chỗ lưu thông trên đoạn đường này.

Ngoài ra, tổ chức giao thông tại 2 nút giao đường Đỗ Xuân Hợp - đường song hành, đường Nguyễn Thị Định - đường song hành bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hoạt động theo chế độ xanh, vàng, đỏ.

Tối hậu thư cho cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Tối hậu thư cho cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong chậm tiến độ

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong chậm tiến độ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh

Đắk Lắk: nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh

05 Nov, 05:58 AM

Kinhtedothi- Trước tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh gia tăng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các vụ việc chiếm gần 20% tổng số vụ TNGT, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tăng cường giáo dục, đảm bảo an toàn tối đa cho lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.

Bước đi chiến lược định hình tương lai Hà Nội

Bước đi chiến lược định hình tương lai Hà Nội

03 Nov, 06:17 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử trong tiến trình phát triển đô thị với đường sắt đô thị (ĐSĐT) được xác định là trụ cột, là một lựa chọn mang tính chiến lược và tất yếu. Đây không chỉ là những dự án hạ tầng đơn thuần mà là sự tái cấu trúc toàn diện để Hà Nội chuyển từ “đô thị mở rộng theo đường bộ” sang “đô thị phát triển theo hành lang đường sắt”.

Đếm ngược thời gian hoàn thành sân bay Long Thành

Đếm ngược thời gian hoàn thành sân bay Long Thành

02 Nov, 08:28 PM

Kinhtedothi - Trong buổi kiểm tra công trường sân bay Long Thành, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu giữ đúng cam kết hoàn thành dự án vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ. Sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động được kỳ vọng sẽ là một trong 16 sân bay hiện đại và quy mô nhất thế giới. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ