Thủ đô Kiev bị tấn công giữa lúc Tổng thư ký LHQ đến thăm?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công thủ đô Kiev vào tối 28/4 (giờ địa phương), trong bối cảnh Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đang có chuyến thăm tại đây.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại Ukraine, ngày 28/4/2022. Ảnh: AFP
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại Ukraine, ngày 28/4/2022. Ảnh: AFP

Reuters dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, vụ tấn công bằng tên lửa đã làm rung chuyển một quận trung tâm ở thủ đô Ukraine. Một trong số đó đã bắn trúng 1 tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo trên mạng xã hội Twitter: "Các cuộc tấn công tên lửa được thực hiện nhằm vào khu thương mại của Kiev".

Các quan chức Ukraine đã lên án và nhấn mạnh thời điểm bất thường của vụ tấn công, ngay sau khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tới thăm hiện trường các ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky. Trước đó 1 ngày, ông Guterres cũng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

"Có một cuộc tấn công vào Kiev. Nó khiến tôi bị sốc, không phải vì tôi ở đây mà vì Kiev là một thành phố thiêng liêng đối với người Ukraine, cũng như người Nga," ông Guterres nói với RTP khi được hỏi về các vụ nổ.

Moscow hiện chưa đưa ra bình luận gì về các vụ nổ ở Kiev. Từ đầu tháng 4 này, Nga đã rút quân khỏi khu vực gần Kiev và chuyển phần lớn trọng tâm chiến dịch sang miền Đông Ukraine. 

Mỹ cũng chưa đưa ra khẳng định gì, cho biết đang phân tích vụ tấn công mà giới chức Ukraine cáo buộc là do tên lửa Nga. "Chúng tôi vẫn đang phân tích và xác định chuyện gì đã xảy ra, vũ khí là gì," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với CNN.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/4 cho biết các nước phương Tây đang công khai kêu gọi Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev.

Bình luận của Moscow được đưa ra sau khi Thứ trưởng lực lượng vũ trang Anh James Heappey lên tiếng ủng hộ quân đội Ukraine thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh "không thành vấn đề" nếu Ukraine sử dụng vũ khí do London viện trợ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần